Trung Quốc đóng góp thêm 30 triệu USD cho WHO

(CLO) Chính phủ Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ góp 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Nikkei Asian Review đưa tin.
Chính phủ Trung Quốc quyết định góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Ảnh: Reuters

Chính phủ Trung Quốc quyết định góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - Ảnh: Reuters

"Trung Quốc và người dân sẽ thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng đối với WHO bằng khoản đóng góp này", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng nói.

Trung Quốc cho biết tháng trước họ đã đóng góp 20 triệu USD cho WHO và với tuyên bố mới nhất này, chính phủ Trung Quốc sẽ tài trợ cho WHO tổng số tiền 50 triệu USD.

Đây là tuyên bố rất đáng chú ý của Trung Quốc trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định ngừng mọi khoản tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới.

WHO là tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm về lĩnh vực y tế toàn cầu, đưa ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn y tế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tăng cường nghiên cứu y tế.

Đồng thời, WHO cũng đóng vai trò chỉ huy trong việc ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, WHO có vai trò rất lớn trong việc đưa ra các cảnh báo và hướng dẫn các quốc gia thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19.

“WHO đang đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích hợp tác quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của virus", ông Cảnh Sảng ca ngợi Tổ chức Y tế thế giới.

Quyết định rút tài trợ của Mỹ, quốc gia đã góp 400 triệu USD năm 2019 tương đương 16% ngân sách của WHO, có thể khiến tổ chức này phải giảm các hoạt động hỗ trợ.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom hy vọng Mỹ tiếp tục tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới - Ảnh: Reuters

Giám đốc WHO Tedros Adhanom hy vọng Mỹ tiếp tục tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới - Ảnh: Reuters

Trong phát biểu mới đây, Giám đốc WHO Tedros Adhanom bày tỏ hy vọng chính quyền của tổng thống Trump sẽ xem xét lại việc ngừng tài trợ cho tổ chức này.

“Tôi hy vọng việc đóng băng tài trợ có thể sẽ được xem xét lại và Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ công việc của WHO và cứu người”, ông Tedros Adhanom nói.

"Tôi hy vọng Mỹ hiểu được rằng việc đầu tư vào WHO là quan trọng, không phải chỉ vì các quốc gia khác mà còn để bảo vệ an toàn của nước Mỹ", ông nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, tính đến 18h ngày 23/4, toàn cầu đã ghi nhận 2.661.504 ca nhiễm virus Corona và 185.504 người chết.

Tây Ban Nha, Bỉ và Hà Lan đang là 3 quốc gia báo cáo có số ca tử vong nhiều nhất với lần lượt 440 người, 228 người và 123 người.

Chưa trong chưa đầy 24 giờ số ca nhiễm tại Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 4.635 người, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 213.024 trường hợp.

Nga cũng báo cáo ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh trong chưa đầy 24h qua khi có thêm 4,774 người dương tính với virus Corona. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Nga hiện là 62.773 và 555 ca tử vong.

Trung Quốc mới ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người dương tính với virus SARS-CoV-2 là 82.798. Không có ca tử vong nào được báo cho tại nước này.

Chấn Phong (tổng hợp)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: