Kể từ tháng 4, bốn ngân hàng nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã đóng băng các khoản tiền tiết kiệm trị giá hàng triệu USD, khiến hàng trăm nghìn khách hàng khốn đốn trong một nền kinh tế vốn đã ảm đạm do đại dịch Covid-10
Hôm 29/8, cảnh sát thành phố Xuchang, Hà Nam cho biết rằng đã “đạt được tiến bộ vượt trội” trong việc tìm lại và trao trả khoản tiền cho nhiều người bị hại.
Một trong những vụ bê bối ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc đã xảy ra khi người dân bị dụ dỗ với lời hứa sai về lãi suất tiền gửi cao. Ảnh: DW.
Nguyên nhân dẫn đến vụ bê bối chưa từng có bắt nguồn từ lòng tham của nhóm tội phạm, cáo buộc dẫn đầu là “ông trùm ngân hàng” Lv Yi (Ông chủ công ty cổ phần đầu tư Tân Tài Phú) – người đã nắm quyền kiểm soát bốn ngân hàng nông nghiệp bao gồm Ngân hàng Xinminsheng Yuzhou, thu hút người gửi tiền với hứa hẹn lợi nhuận hàng năm cao tới 18%.
Kể từ đó, những người gửi tiền “đau khổ” đã tổ chức một số cuộc biểu tình ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, trong hai tháng qua để đòi lại tiền tiết kiệm.
Vào tháng 7, hơn 1.000 người gửi tiền từ khắp Trung Quốc đã tụ tập bên ngoài chi nhánh Trịnh Châu của ngân hàng trung ương (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc), để phát động cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc biểu tình đã bị công an trấn áp ngay sau đó.
Sau động thái này, cơ quan quản lý tài chính của tỉnh Hà Nam tuyên bố sẽ hoàn đủ số tiền cho khách hàng, tổng số tiền được trả lại dưới mức 50.000 nhân dân tệ (7.200 USD).
Hôm thứ Hai đầu tuần, cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm Hà Nam cho biết họ sẽ tung ra một đợt hoàn trả khác cho khách hàng, lần này tập trung vào những người có khoản tiền gửi từ 400.000 nhân dân tệ (57.900 USD) - 500.000 nhân dân tệ (72.300 USD). Những người gửi số tiền nhỏ đã được hoàn trả sớm hơn.
"Sau đợt hoàn trả này, công việc trả nợ tập trung sẽ được hoàn thành và các vấn đề khác sẽ được giải quyết bởi bốn ngân hàng nông nghiệp", tuyên bố cho biết.
Trào lưu chạy đua gửi tiền tiết kiệm vào các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc đã dần phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại từ vụ sụp đổ bất động sản và nợ xấu tăng cao liên quan đến đại dịch Covid-19 sẽ khiến các khoản tiền tiết kiệm này “càng trở nên mông lung hơn”
Khoảng 1/4 tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng của Trung Quốc do khoảng 4.000 người cho vay nhỏ nắm giữ, những tổ chức này thường có cơ cấu quản lý và sở hữu không rõ ràng, đồng thời được cho là dễ bị tham nhũng và suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
Lê Na (Theo CNN)