Trung Quốc lên án Mỹ gây sức ép với Venezuela về dầu mỏ

(CLO) Trung Quốc tuyên bố lên án mạnh mẽ Mỹ vì gây sức ép với Venezuela, cũng như tìm cách kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 7/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh mô tả việc Mỹ sử dụng vũ lực đối với Venezuela và yêu cầu Venezuela ưu ái Mỹ trong quản lý tài nguyên dầu mỏ là “hành vi bắt nạt điển hình”.

Theo bà Mao Ninh, Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, có đầy đủ và không thể chuyển nhượng quyền đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình. Việc Mỹ công khai sử dụng vũ lực và đưa ra yêu sách kiểm soát dầu mỏ của Venezuela bị phía Trung Quốc mô tả là biểu hiện cụ thể của khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”.

Ảnh chân dung Mao Ninh. Nguồn ảnh: trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Bà nhấn mạnh những hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như quyền và lợi ích chính đáng của người dân Venezuela. Bà khẳng định Trung Quốc và các quốc gia khác có những quyền lợi hợp pháp tại Venezuela, và các quyền này cần được bảo vệ.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ABC News và New York Times dẫn nguồn tin cho biết Nhà Trắng đang gây sức ép buộc chính quyền Venezuela giảm quan hệ với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Tối 6/1, ông Trump cho biết Venezuela sẽ bắt đầu gửi cho Mỹ tới 50 triệu thùng dầu, trị giá hơn 2,8 tỷ USD theo giá dầu thô West Texas Intermediate, và khẳng định sẽ bán theo giá thị trường. Chính quyền Mỹ cũng dự kiến làm việc với các công ty dầu mỏ Mỹ trong tuần tới để thảo luận về đầu tư vào Venezuela.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: