Lãnh đạo đối lập Machado tuyên bố sẽ trở lại Venezuela và tranh cử

(CLO) Lãnh đạo phe đối lập chính của Venezuela, Maria Corina Machado, đã tuyên bố sẽ sớm trở về nước, đồng thời sẽ tham gia tranh cử.

“Tôi dự định sẽ trở lại Venezuela càng sớm càng tốt,” bà Machado cho biết. Chính trị gia 58 tuổi này người đã rời khỏi Venezuela hồi tháng 10 để nhận giải Nobel Hòa bình. Sau đó, bà đã tuyên bố dành tặng giải thưởng này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, bà Machado nói về cuộc tấn công của Mỹ vào đất nước mình và bắt Tổng thống Nicolas Maduro là "sẽ đi vào lịch sử" và cảm ơn Tổng thống Mỹ.

machado.jpg
Tổng thống Mỹ George W. Bush gặp Machado tại Phòng Bầu dục hồi năm 2005. Ảnh: CC

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần giải quyết nhiều vấn đề của Venezuela rồi bầu cử mới có thể diễn ra, gọi mốc thời gian 30 ngày là không thực tế. “Chúng ta phải khắc phục tình hình đất nước trước đã… Người dân thậm chí không thể bỏ phiếu được”, ông Trump nói với đài NBC.

Trong cuộc phỏng vấn vào cuối ngày thứ Hai, Machado không tiết lộ địa điểm hay thêm chi tiết về việc trở về Venezuela, nơi Đảng Xã hội của ông Maduro vẫn nắm quyền, còn bà thì đang bị điều tra vì tội kích động nổi loạn.

Bà Machado cho biết, với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và Mỹ là đồng minh chính, Venezuela sẽ trở thành trung tâm năng lượng của châu Mỹ, mở cửa thị trường và đưa những người lưu vong trở về nước.

Hiện, Venezuela đang tạm thời được lãnh đạo bởi Tổng thống tạm quyền Delcy Rodriguez và là một cộng sự trung thành của ông Maduro, người đã lên án vụ “bắt cóc” đồng thời kêu gọi duy trì quan hệ tôn trọng và hợp tác với Washington.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello đã cùng lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố. “Luôn trung thành, không bao giờ phản bội. Nghi ngờ là phản bội!”.

Giới chức đã ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai hợp tác với việc lật đổ Maduro. Chính phủ chưa công bố con số người thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ, nhưng quân đội đã công bố danh sách 23 người chết.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: