Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết nước này sẽ triển khai khoảng 30.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Venezuela nhằm tăng cường an ninh, đồng thời kích hoạt các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn nếu dòng người vượt biên gia tăng.
Tại cầu quốc tế Simón Bolívar, bắc qua sông Táchira nối Colombia với Venezuela gần thành phố biên giới Cúcuta, giao thông của xe cộ và người đi bộ vẫn diễn ra bình thường trong ngày 5/1, dù lực lượng quân đội hiện diện dày đặc hơn, trong đó có ba xe bọc thép an ninh M1117 của Colombia.
Song song với các biện pháp an ninh, Chính phủ Colombia đã thiết lập 5 sở chỉ huy khẩn cấp tại các thành phố gần biên giới nhằm chuẩn bị ứng phó với khả năng số lượng người tị nạn tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.
Theo ông Sanchez, các trung tâm này cho phép phối hợp thường xuyên giữa các hoạt động nhân đạo, an ninh và kiểm soát lãnh thổ, bảo đảm sự hiện diện trực tiếp của nhà nước tại những khu vực nhạy cảm.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng đã cử Bộ trưởng Bình đẳng và Công bằng Juan Carlos Florian tới Cúcuta để xử lý các vấn đề nhân đạo liên quan đến người tị nạn. Ông Florian cho biết chính phủ đã triển khai “kế hoạch biên giới”, phối hợp nhiều cơ quan nhà nước nhằm ứng phó trong trường hợp xảy ra khủng hoảng di cư do can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela.
Theo ông Florian, các quan chức đã đánh giá nguồn lực hiện có, bao gồm lương thực và vật tư y tế, để xác định những điểm còn thiếu hụt. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế thuộc Liên hợp quốc, Colombia cũng đang kích hoạt 17 trung tâm trên toàn quốc nhằm hỗ trợ người nhập cư và người tị nạn về lương thực, tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm và phòng chống bạo lực.
Dù hiện chưa ghi nhận làn sóng vượt biên đáng kể, Chính phủ Colombia ước tính số người có thể tìm cách sang nước này lên tới 1,7 triệu người. Colombia hiện đang tiếp nhận khoảng ba triệu người tị nạn Venezuela, con số lớn nhất trong tổng số khoảng 8 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước.
Các tổ chức nhân đạo cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu. Ông Juan Carlos Torres, giám đốc quản lý rủi ro thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Colombia tại bang Bắc Santander, cho biết tổ chức này đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.
Theo ông Torres, các đội cứu trợ đã có mặt tại cầu Simón Bolívar từ hôm 4/1 để triển khai các biện pháp phòng ngừa như xe cứu thương, vận chuyển và bảo vệ. Ông nhận định tình hình hiện vẫn “bình thường” song có thể thay đổi trong những ngày tới.