Trung Quốc nói mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Ấn Độ Dương, phía tây Maldives

(CLO) Các mảnh vỡ của tên lửa lớn nhất của Trung Quốc đã rơi xuống Ấn Độ Dương hôm Chủ nhật (9/5), và phần lớn các bộ phận của nó bị cháy khi quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, kết thúc những ngày suy đoán về nơi mảnh vỡ sẽ rơi xuống.
Các mảnh vỡ của tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống Ấn Độ Dương, gần Maldives - Ảnh: CBS

Các mảnh vỡ của tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống Ấn Độ Dương, gần Maldives - Ảnh: CBS

Bài liên quan

Các mảnh vỡ tên lửa của Trung Quốc va chạm bầu khí quyển

Tên lửa của Trung Quốc ngoài tầm kiểm soát nhưng nguy cơ thiệt hại thấp

Các tọa độ được đưa ra bởi truyền thông nhà nước, trích dẫn Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc, nằm ở đại dương phía tây quần đảo Maldives.

Cụ thể, các bộ phận của tên lửa đã quay trở lại bầu khí quyển lúc 10h24 sáng theo giờ Bắc Kinh (02h24 giờ GMT) và rơi tại một vị trí có tọa độ kinh độ 72,47 độ Đông và 2,65 độ vĩ Bắc.

Tên lửa Long March được phóng vào tuần trước là lần triển khai thứ hai của biến thể 5B kể từ chuyến bay đầu tiên của nó vào tháng 5 năm 2020. Năm ngoái, các mảnh của tên lửa Long March 5B đầu tiên đã rơi xuống Bờ Biển Ngà, làm hư hại một số tòa nhà. Không có thương tích nào được báo cáo.

Với hầu hết bề mặt Trái đất được bao phủ bởi nước, tỷ lệ khu vực dân cư trên đất liền bị ảnh hưởng là thấp và khả năng bị thương thậm chí còn thấp hơn, theo các chuyên gia.

Nhưng sự không chắc chắn về sự phân rã quỹ đạo của tên lửa và việc Trung Quốc không đưa ra những lời cam đoan mạnh mẽ hơn trong giai đoạn chuẩn bị quay trở lại trái đất đã làm dấy lên lo lắng.

Theo dự đoán của nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell có trụ sở tại Harvard, khu vực mảnh vỡ tiềm năng có thể nằm xa về phía bắc như New York, Madrid hoặc Bắc Kinh, và xa về phía nam như nam Chile và Wellington, New Zealand.

Ông McDowell cho biết kể từ khi một phần lớn trạm vũ trụ Skylab của NASA rơi khỏi quỹ đạo vào tháng 7 năm 1979 và hạ cánh xuống Úc, hầu hết các quốc gia đã tìm cách tránh những lần tái nhập không kiểm soát như vậy thông qua thiết kế tàu vũ trụ của họ.

McDowell, một thành viên của Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, cho biết: “Nó khiến các nhà thiết kế tên lửa Trung Quốc tỏ ra lười biếng vì họ đã không giải quyết vấn đề này”.

Tờ Thời báo Hoàn cầu bác bỏ những lo ngại "cường điệu của phương Tây" rằng tên lửa đang "mất kiểm soát" và có thể gây ra thiệt hại.

“Thông lệ trên toàn thế giới là các tầng trên của tên lửa bốc cháy trong khi quay trở lại bầu khí quyển”, Wang Wenbin, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 7/5.

"Theo hiểu biết của tôi, tầng trên của tên lửa này đã ngừng hoạt động, có nghĩa là hầu hết các bộ phận của nó sẽ cháy khi tái nhập cảnh, khiến khả năng hư hỏng đối với các cơ sở hàng không hoặc mặt đất và các hoạt động là cực kỳ thấp", ông Wang nói tại thời gian.

Tên lửa Long March 5B, đã đưa lên quỹ đạo một mô-đun Thiên Hà không người lái chứa những gì sẽ trở thành nơi sinh sống cho ba phi hành đoàn trên một trạm vũ trụ thường trực của Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ được thực hiện thêm 10 nhiệm vụ nữa để hoàn thành trạm vào năm 2022.

Tên lửa Long March 5B là chìa khóa cho tham vọng không gian ngắn hạn của Trung Quốc, từ việc cung cấp các mô-đun và phi hành đoàn của trạm vũ trụ đã được lên kế hoạch, cho đến việc phóng các tàu thăm dò lên Mặt trăng và thậm chí cả sao Hỏa.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: