Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc giờ đây sẽ có thể di chuyển cùng với quân đội nếu Bắc Kinh xác định rằng một tình huống cấu thành thời chiến ở vùng biển Đông hoặc Nam Trung Quốc - Ảnh: Kyodo
Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hội nhập của lực lượng bảo vệ bờ biển với quân đội bằng cách cho phép các cuộc tập trận chung và các hoạt động khẩn cấp thời chiến, củng cố hoạt động hàng hải tích cực của nước này ở vùng biển Đông và Nam Trung Quốc.
Thông qua hội nhập của lực lượng bảo vệ bờ biển với quân đội, Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách xây dựng một mạng lưới phòng thủ có thể xử lý thông suốt, từ tuần tra trên biển đến các hoạt động quân sự. Mục đích là để mở rộng ảnh hưởng quân sự trong khu vực, nhằm hướng tới sự cạnh tranh với Hoa Kỳ giành quyền thống trị trên biển.
Luật sửa đổi đưa Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, do Chủ tịch Tập Cận Bình hoặc 5 chỉ huy các lực lượng trong thời chiến. Các quy định áp dụng cho lực lượng bảo vệ bờ biển tương tự như một phần của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân.
Luật sửa đổi cho phép quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển di chuyển cùng nhau nếu lãnh đạo Quân Ủy Trung ương xác định rằng một tình huống cấu thành thời chiến ở Biển Hoa Đông hoặc Biển Đông.
Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng sẽ có thể tham gia vào các hoạt động quân sự. Ngay cả trong thời gian bình thường, lực lượng bảo vệ bờ biển có thể tiến hành huấn luyện, tập trận và cứu hộ khẩn cấp với quân đội.
Lực lượng bảo vệ bờ biển được sáp nhập vào cảnh sát quân sự dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương vào tháng 7 năm 2018, nhưng điều này đánh dấu lần đầu tiên hệ thống và hoạt động được quy định trong một luật.
Luật cũng quy định rằng "bảo vệ lợi ích trên biển và thực thi pháp luật" là một nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân. Với khoảng 600.000 đến 700.000 nhân viên, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân chủ yếu đã xử lý các nhiệm vụ trên bờ như duy trì an ninh và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Trung Quốc có thể tăng số lượng nhân viên an ninh hàng hải.
Những thay đổi của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm những căng thẳng trong tranh chấp quần đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở lại căng thẳng khi Nhật Bản cáo buộc các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc lặp lại các cuộc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Shenkaku, do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.