Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ‘ngay lập tức’ từ bỏ rải truyền đơn

(CLO) Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên “ngay lập tức” rút lại kế hoạch rải truyền đơn chống lại Seoul qua biên giới vào miền Nam và bày tỏ sự hối tiếc về quyết định này, Yonhap đưa tin.
Công nhân Triều Tiên sắp xếp các tờ truyền đơn chuẩn bị gửi xuống miền Nam - Ảnh: KCNA

Công nhân Triều Tiên sắp xếp các tờ truyền đơn chuẩn bị gửi xuống miền Nam - Ảnh: KCNA

Bộ Thống nhất xử lý các vấn đề liên Triều đã đưa ra yêu cầu sau khi truyền thông nhà nước của miền Bắc nói trước đó trong ngày hôm nay rằng, họ đang in các tài liệu tuyên truyền chống Seoul với số lượng lớn và chuẩn bị gửi chúng qua biên giới vào miền Nam.

Trang web của Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho thấy hình ảnh các công nhân Bắc Triều Tiên sắp xếp các tờ rơi tuyên truyền in thành đống. Một trong số họ cho thấy hình ảnh của Tổng thống Moon Jae-in với tàn thuốc bẩn trong túi nhựa.

"Thật đáng tiếc rằng Triều Tiên đã tiết lộ thông qua một phương tiện truyền thông về kế hoạch rải truyền đơn khổng lồ chống Hàn Quốc, và chúng tôi yêu cầu dừng ngay lập tức", Bộ trưởng nói trong một tuyên bố.

"Những hành động như vậy của Triều Tiên là một sự vi phạm rõ ràng đối với thỏa thuận liên Triều, một bước không giải quyết các hành vi sai trái giữa hai miền Triều Tiên mà làm trầm trọng thêm căng thẳng", Bộ Thống nhất nói, nhấn mạnh rằng điều đó không tốt cho quan hệ liên Triều hoặc tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ Thống nhất cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ đối phó nghiêm khắc với việc phát truyền đơn chống Bình Nhưỡng của một số nhóm dân sự và tăng cường kiểm soát gần các thị trấn biên giới để trấn áp các hoạt động này.

Căng thẳng giữa hai miền tăng cao sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một loạt các mối đe dọa chống lại Seoul, bao gồm cả hành động quân sự có thể xảy ra, trong sự tức giận đối với những gì Triều Tiên tuyên bố là "sự đồng lõa" của miền Nam trong việc gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua bóng bay của những người đào tẩu và các nhà hoạt động của Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết hồi đầu tháng này sẽ hợp pháp hóa lệnh cấm rải truyền đơn như vậy vào miền Bắc và đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại hai nhóm đào ngũ.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: