Trung Quốc tăng hiệu suất động cơ phản lực máy bay chiến đấu lên gần 100%

(CLO) Theo các nhà nghiên cứu tại Học viện Động cơ Hàng không Trung Quốc ở Bắc Kinh, công nghệ do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển, trong đó giúp động cơ phản lực chiến đấu đạt được lực đẩy chưa từng có khi kích hoạt chế độ "tăng lực".

Theo các thử nghiệm trên mặt đất, công nghệ mới này tăng hiệu suất đốt sau lên 99%, tương đương với hiệu suất nhiên liệu của điều kiện bay đường dài. Nó cũng giảm độ rung của động cơ xuống 80% dưới tải trọng hoạt động tối đa, do đó giảm thiểu nguy cơ hư hỏng máy bay.

Khi bộ đốt sau được kích hoạt, nhiên liệu có thể được phun trực tiếp vào luồng khí thải mà không cần đi qua buồng đốt, cung cấp cho máy bay lực đẩy bổ sung đáng kể ngay lập tức. Tuy nhiên, điều này cũng làm giảm hiệu suất đốt cháy xuống khoảng 90% và tạo ra độ rung có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của động cơ.

trung quoc tang hieu suat dong co phan luc may bay chien dau len gan 100 hinh 1

Một phát triển của Trung Quốc có thể cải thiện hiệu suất đốt sau của máy bay chiến đấu lên tới 99%. Ảnh minh họa: GI

Quân đội Mỹ quy định rằng bộ đốt sau của máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới nhất chỉ có thể được sử dụng liên tục trong khoảng một phút để tránh hư hỏng. Ngay cả F-22 mạnh hơn, được trang bị hai động cơ, cũng tiêu thụ nhiên liệu gấp ba khi bộ đốt sau được kích hoạt, với luồng khí thải chuyển sang màu đỏ và đôi khi phát ra khói đen do quá trình đốt cháy không hoàn toàn.

Để giải quyết những thách thức này, nhóm nghiên cứu do kỹ sư Wang Shiqi dẫn đầu đã phát minh ra một vòi phun nhiên liệu cải tiến. Nhiên liệu xung di chuyển theo đường hình chữ Z bên trong vòi phun và được phun ra ở các góc khác nhau.

trung quoc tang hieu suat dong co phan luc may bay chien dau len gan 100 hinh 2

Bên trái là vòi phun nhiên liệu đốt sau truyền thống, trong khi bên phải là thiết kế hình chữ Z do Wang và nhóm của ông tạo ra. Ảnh: Học viện Động cơ Hàng không Trung Quốc

Thiết kế này đảm bảo các giọt nhiên liệu tạo thành hình quạt, cho phép trộn lẫn với không khí tốt hơn. Wang và các đồng nghiệp đã đặt tên cho phát minh của mình là "vòi phun quét tự kích thích".

Những tiến bộ mới nhất và thông tin chi tiết kỹ thuật đã được công bố trên tạp chí bình duyệt Acta Aeronautica et Astronautica Sinica vào ngày 6/11.

Nhóm nghiên cứu của Wang đã viết trong bài báo: "Nó có thể tạo ra luồng tia quét tần số với hướng phun liên tục thay đổi ở đầu ra, chỉ dựa vào áp suất dầu đầu vào mà không có bất kỳ thành phần chuyển động hoặc điện từ nào, đồng thời đạt được khả năng phun nhiên liệu tốt và phạm vi phân phối không gian rộng".

Phát minh này đã được cấp bằng sáng chế và được công nhận bằng huy chương vàng tại cuộc thi sáng tạo dành cho các nhà khoa học trẻ của Tập đoàn Aero-Engine Trung Quốc vào năm 2022.

"Khi mới bắt đầu dự án, chúng tôi không chắc mình có thể thành công hay không. Sau nhiều năm không có đột phá, tôi cũng không chắc, nhưng bất ngờ thay, chúng tôi vẫn nhận được sự động viên và ủng hộ", Wang chia sẻ với tờ Nhân dân Nhật báo vào tháng 4 năm ngoái.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: