Biểu đồ cho thấy Trung Quốc 'siêu cường' về năng lượng sạch, đủ cấp cho cả nước Mỹ

(CLO) Khí thải nhanh chóng tăng vọt khi Trung Quốc chuyển mình thành công xưởng của thế giới, nhưng gần đây nước này đã cải tiến công nghệ mạnh mẽ để trở thành cường quốc năng lượng sạch.

Là quốc gia gây ô nhiễm carbon lớn nhất thế giới, Trung Quốc có nhiều trách nhiệm hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong việc giảm lượng khí thải toàn cầu.

Có lẽ đó là một lý do để Trung Quốc lắp đặt các dự án điện gió và điện mặt trời nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên hành tinh. Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump có khả năng từ bỏ vai trò là nước đi đầu về khí hậu toàn cầu của Mỹ, các chuyên gia cho biết Trung Quốc sẽ phải dẫn đầu.

bieu do cho thay trung quoc sieu cuong ve nang luong sach du cap cho ca nuoc my hinh 1

Ô nhiễm carbon đang ở mức đáng lo ngại cao nhất mọi thời đại, nhưng vẫn còn một tia hy vọng: tốc độ tăng trưởng khí thải ở Trung Quốc đang chậm lại. Một số chuyên gia khí hậu và các quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng lượng khí thải của Trung Quốc sẽ sớm đạt đỉnh và giảm.

Nhưng không phải do Trung Quốc sử dụng ít năng lượng hơn. Họ vẫn sử dụng nhiều hơn bao giờ hết, chỉ là họ đang bổ sung năng lượng gió và mặt trời vào lưới điện với tốc độ đáng kinh ngạc.

bieu do cho thay trung quoc sieu cuong ve nang luong sach du cap cho ca nuoc my hinh 2

Trung Quốc, bất chấp tình trạng ô nhiễm khiến thế giới nóng lên, vẫn là cường quốc năng lượng tái tạo toàn cầu.

Quốc gia này đang xây dựng 2/3 (gần 339 gigawatt) các dự án năng lượng mặt trời và gió quy mô tiện ích của thế giới. Con số đó đủ để cung cấp điện cho hơn 250 triệu ngôi nhà, gần gấp đôi số lượng nhà hiện có ở Mỹ. 

bieu do cho thay trung quoc sieu cuong ve nang luong sach du cap cho ca nuoc my hinh 3

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năng lượng mặt trời của Trung Quốc hiện đang phát triển nhanh đến mức vào đầu những năm 2030, nước này sẽ tạo ra nhiều điện từ mặt trời hơn tổng lượng điện mà Mỹ sẽ tiêu thụ.

Trung Quốc cũng đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tấm pin mặt trời trên toàn cầu, phần lớn đến châu Âu và tăng trưởng đáng chú ý ở châu Phi. 

Ông John Podesta, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về chính sách khí hậu quốc tế, cho biết trong khi nhiều quốc gia phương Tây đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về giảm thiểu khí hậu thì Trung Quốc lại có xu hướng "nói ít làm nhiều" hơn mức mong đợi.

"Một số kịch bản kế hoạch của Trung Quốc là 100 gigawatt một năm, nhưng họ đang xây dựng ở mức gần 300 gigawatt một năm", ông Podesta nói. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đây đã cam kết xây dựng 1.200 gigawatt năng lượng tái tạo vào năm 2030, một mục tiêu mà quốc gia này đã đạt được trước 6 năm so với kế hoạch.

bieu do cho thay trung quoc sieu cuong ve nang luong sach du cap cho ca nuoc my hinh 4

Câu hỏi lớn hơn hiện nay là liệu năng lượng sạch có dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy điện than hay không. Theo Global Energy Monitor, năng lượng gió và mặt trời hiện có khả năng tạo ra 37% điện năng của cả nước, thay thế sự thống trị của than.

Trong cuộc họp báo gần đây, giám đốc Bộ Biến đổi Khí hậu Xia Yingxian cho biết Trung Quốc đang tích cực xem xét mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2035, mà tất cả các quốc gia tham gia Thỏa thuận Paris đều có nghĩa vụ phải công bố vào năm tới.

bieu do cho thay trung quoc sieu cuong ve nang luong sach du cap cho ca nuoc my hinh 5

Khi sự bùng nổ cơ sở hạ tầng hậu Covid của Trung Quốc chậm lại, nhu cầu về vật liệu công nghiệp nặng như xi măng và thép cũng vậy. Trong khi đó, sản xuất tấm pin mặt trời và xe điện đang tăng tốc.

Ông Li Shuo, Giám đốc trung tâm khí hậu Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội châu Á, cho biết, kể từ năm 2015, Trung Quốc chịu trách nhiệm cho 90% mức tăng trưởng khí thải toàn cầu, do đó, việc khí thải của nước này đạt đỉnh "chắc chắn có nghĩa là khí thải toàn cầu sẽ đạt đỉnh và ổn định".

Ngọc Ánh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: