Trung Quốc tập trung vào an ninh biên giới Tây Tạng

(CLO) Trong cuộc họp cấp cao nhất Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng việc bảo vệ an ninh biên giới phải là một ưu tiên hàng đâu.
Trung Quốc và Ấn Độ đang bế tắc dọc biên giới tranh chấp của họ. Ảnh: AFP

Trung Quốc và Ấn Độ đang bế tắc dọc biên giới tranh chấp của họ. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin, ông Tập đã ra lệnh cho các nhà lãnh đạo đảng, chính phủ và quân đội “củng cố hệ thống phòng thủ biên giới và đảm bảo an ninh biên giới” cũng như đảm bảo “an ninh quốc gia và hòa bình và ổn định lâu dài” trong khu vực có đường biên giới dài với Ấn Độ.

Hội nghị chuyên đề Trung ương lần thứ bảy về Tây Tạng, kết thúc ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy là diễn đàn quan trọng nhất của đất nước về các chính sách đối với Tây Tạng và sự kiện kéo dài hai ngày là lần đầu tiên quy tụ dàn lãnh đạo cấp cao như vậy kể từ năm 2015.

Một báo cáo sau đó của Tân Hoa xã đã không đề cập đến bình luận của ông Tập về an ninh biên giới, thay vào đó tập trung vào lời kêu gọi giáo dục công chúng đấu tranh chống lại chủ nghĩa ly khai, để “tạo thành một pháo đài bất khả xâm phạm trong việc duy trì sự ổn định” và củng cố sự đoàn kết của tất cả các nhóm dân tộc ở Tây Tạng.

Biên giới dài, không được đánh dấu của Trung Quốc với Ấn Độ, chủ yếu nằm ở Tây Tạng và cuộc họp diễn ra sau một cuộc đụng độ chết người ở Thung lũng Galwan vào tháng 6, kết thúc với 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và một số binh sĩ Trung Quốc thương vong không được tiết lộ.

Các nhà đàm phán quân sự và ngoại giao đã tiếp tục gặp nhau kể từ cuộc giao tranh, nhưng vẫn chưa giải quyết được bế tắc.

Hội nghị cấp cao về vấn đề Tây Tạng diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang tập trung vào nhiều tranh chấp với Hoa Kỳ và muốn đảm bảo sự ổn định trên biên giới của mình để tránh bị sao nhãng.

Ông Tập cũng nói trong cuộc họp phải tăng cường vai trò của Đảng Cộng sản, nói rằng lòng trung thành tuyệt đối là cần thiết để “chống lại các cuộc chiến [ý thức hệ và kỷ luật] lớn và ngăn ngừa những rủi ro”.

Trung Quốc đã dành nhiều năm để cố gắng xóa bỏ ảnh hưởng của nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma trong những năm gần đây.

Ông Tập nói rằng Phật giáo Tây Tạng phải “thích ứng với chủ nghĩa xã hội và các điều kiện của Trung Quốc” và nói rằng giáo dục chính trị và tư tưởng cần được tăng cường để củng cố sự thống nhất.

Ông Tập cũng nói rằng các dự án cơ sở hạ tầng lớn sẽ được khởi động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm ở Tây Tạng, trong khi các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải sẽ được yêu cầu cải thiện hỗ trợ cho người dân Tây Tạng.

Tại buổi họp, ông Tập cũng kêu gọi nghiên cứu thêm về môi trường và biến đổi khí hậu trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng và phát triển các kế hoạch bảo vệ và phục hồi môi trường.

Cuộc gặp diễn ra sau chuyến thăm hiếm hoi tới khu vực của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị hồi đầu tháng, bao gồm chuyến đi tới biên giới tranh chấp.

Ông Vương nói trong chuyến đi rằng an ninh và ổn định của Tây Tạng có tầm quan trọng then chốt đối với sự phát triển chung của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vào tháng Bảy rằng Hoa Kỳ sẽ hạn chế thị thực cho các quan chức Trung Quốc tham gia vào "vi phạm nhân quyền" và ngăn chặn tiếp cận ngoại giao tới Tây Tạng.

Cuộc họp hôm thứ Bảy có sự tham dự của Bộ Chính trị, các thành viên hàng đầu của quân đội, cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp, cũng như các quan chức hàng đầu từ Tây Tạng và các tỉnh lân cận.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: