Trung Quốc tiếp các bộ trưởng vùng Vịnh để bàn về an ninh năng lượng

Thứ hai, 10/01/2022 07:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Trung Quốc vào hôm nay (10/1), trong đó an ninh năng lượng là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Trung Quốc lo lắng về nguồn cung năng lượng sau tình hình hỗn loạn ở Kazakhstan, một trong những nhà cung cấp năng lượng chính của nước này. Trong khi các thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) muốn tìm giải pháp cho việc họ đang phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong việc khai thác và bán dầu.

trung quoc tiep cac bo truong vung vinh de ban ve an ninh nang luong hinh 1

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin thông báo hôm thứ Bảy rằng các bộ trưởng ngoại giao của 4 trong 6 thành viên của GGC - Ả Rập Xê-út, Kuwait, Oman và Bahrain - cũng như Tổng thư ký GCC Nayef Falah al-Hajraf sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 10 đến 14 tháng Giêng theo lời mời của Trung Quốc.

Thông tin chi tiết về chuyến thăm chưa được tiết lộ nhưng hai bên dự kiến sẽ tìm kiếm điểm chung trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu từ Viện khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc hy vọng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia GCC có thể đảm bảo chuỗi cung ứng, sau khi Kazakhstan chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình và quân đội Nga được cử đến để giúp khôi phục trật tự.

“Kazakhstan là nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho chương trình Đường ống dẫn khí đốt Tây-Đông của Bắc Kinh ở Trung Á. Tình hình chính trị bất ổn hiện nay trong nước có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng trong tương lai của Trung Quốc, điều mà Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không cho phép xảy ra”, Zhou nói.

Trước đó vào hôm thứ Năm, Uzbekistan, một nhà cung cấp khác cho đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc-Trung Á, cũng đã thông báo ngừng xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên để đảm bảo nước này có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Mỹ và Trung Quốc cũng đang tìm cách hợp tác năng lượng bất chấp căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng.

Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa ông Tập và ông Biden vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã đề nghị Trung Quốc cùng tham gia phối hợp giải phóng dự trữ dầu để ổn định giá dầu đang tăng vọt.

Mỹ có dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới là 727 triệu thùng trong khi Trung Quốc có khoảng 200 triệu thùng, đồng thời đang là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Bất kỳ hành động chung nào của hai nước cũng sẽ có tác động lớn đến giá dầu toàn cầu. Các nhà quan sát cho rằng đề xuất này đã thúc đẩy GCC tiếp cận Trung Quốc như một cách để cân bằng sự phụ thuộc quá mức của họ vào Mỹ trong thị trường dầu.

Hải Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h