Trung Quốc tìm ra giống lúa có thể chống chịu biến đổi khí hậu

(CLO) Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc, việc tinh chỉnh một cặp gen có thể cải thiện đáng kể khả năng chịu stress của cây trồng và tăng năng suất trong điều kiện nhiệt độ cao hơn do biến đổi khí hậu.

Phát hiện quan trọng

Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này có thể giúp đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, khi sẽ giúp các loại cây trồng quan trọng có thể chống chịu được nhiệt độ tăng cao và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc đã được đăng trong một bài báo trên tạp chí Science vào hôm thứ Năm tuần trước.

trung quoc tim ra giong lua co the chong chiu bien doi khi hau hinh 1

Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu sẽ làm giảm năng suất các loại cây trồng quan trọng như lúa, qua đó đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Ảnh: Handout.

Nghiên cứu đã xác định sự tương tác giữa hai gen trong tế bào lúa, mà các nhà khoa học nhận thấy có thể nâng cao khả năng chịu nhiệt của cây trồng này và tăng năng suất lên 20% trong một đợt nắng nóng. Họ nói rằng các gen tương tự có thể được thay đổi trong các cây trồng khác, chẳng hạn như ngô và lúa mì, để cải thiện khả năng chịu nhiệt của chúng.

“Các gen là nguồn tài nguyên quý giá để lai tạo các loại cây trồng chịu được stress nhiệt cao, nhằm giải quyết các mối lo ngại về an ninh lương thực do hiện tượng nóng lên toàn cầu”, theo một tuyên bố của các tác giả từ Học viện Khoa học Trung Quốc ( CAS) và Đại học Giao thông Thượng Hải.

Khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, căng thẳng nhiệt đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia của Mỹ, cứ mỗi 1 độ C tăng thêm sẽ làm giảm sản lượng lúa mì toàn cầu 6%, gạo 3,2% và ngô 7,4%.

Với tốc độ hiện tại, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể sẽ tăng hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2040, theo báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu thuộc Liên Hợp Quốc vào năm ngoái.

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu, nông nghiệp sẽ cần sản xuất thêm khoảng 50% lương thực vào năm 2050, nhưng năng suất cây trồng có thể giảm 30% nếu không có các biện pháp giảm phát thải mạnh mẽ - viện nghiên cứu Chatham House cho biết trong một báo cáo vào tháng 9 năm ngoái.

Bởi vậy, các nhà nghiên cứu cho biết mối đe dọa của biến đổi khí hậu khiến việc tìm kiếm các gen chịu nhiệt, hiểu cơ chế hoạt động của chúng và lai tạo ra các giống cây trồng chịu nhiệt tốt là vô cùng quan trọng.

Tăng năng suất và chịu nhiệt tốt

Tác giả Lin Hongxuan, đồng thời là giáo sư tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Di truyền Phân tử Thực vật tại CAS, cho biết: “Trong vòng đời của mình, lúa dễ bị ảnh hưởng bởi stress nhiệt và thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn khi trái đất nóng lên”.

trung quoc tim ra giong lua co the chong chiu bien doi khi hau hinh 2

Dù rất đông dân, song Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu gạo ròng, tức xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông nói: “Cải thiện khả năng chịu nhiệt của cây lúa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng năng suất cây lúa trong điều kiện nhiệt độ cao, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu lương thực của người dân thế giới”.

Trong một loạt các thí nghiệm với các giống lúa châu Phi và châu Á, Lin và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra một mô-đun di truyền ở các giống lúa châu Phi có khả năng chịu nhiệt tốt hơn so với lúa châu Á.

Họ phát hiện thêm rằng mô-đun di truyền TT3 chứa hai gen tương tác với nhau để tăng cường khả năng chịu nhiệt của cây lúa. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã trồng một giống lúa mới với dòng TT3 vô tính từ lúa châu Phi sang lúa châu Á. Họ phát hiện ra rằng năng suất của giống mới gần như tăng gấp đôi so với nhóm đối chứng và năng suất tăng 20% trên một cánh đồng trong đợt nắng nóng.

Lin cho biết: “Sau 7 năm nỗ lực, chúng tôi đã lập bản đồ và nhân bản thành công được một mô-đun làm mát nhiệt mới trên cây lúa, bao gồm hai gen, cũng như tiết lộ một cơ chế làm mát thực vật mới".

“Nghiên cứu này chứng minh rằng sự tương tác di truyền có thể tăng cường khả năng chịu nhiệt của cây lúa, giảm đáng kể sự mất mát năng suất do stress nhiệt và duy trì năng suất ổn định của cây lúa”, ông chia sẻ thêm.

Hoàng Hải (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: