Trung Quốc trừng phạt cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross

(CLO) Hôm thứ Sáu (23/7), Trung Quốc cho biết họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân Hoa Kỳ bao gồm cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross nhằm đáp lại các lệnh trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ đối với các quan chức Trung Quốc ở Hồng Kông.
Cựu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross phát biểu trong Đối thoại Chiến lược Hoa Kỳ-Qatar thường niên lần thứ ba tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. © Reuters

Cựu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross phát biểu trong Đối thoại Chiến lược Hoa Kỳ-Qatar thường niên lần thứ ba tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. © Reuters

Bài liên quan

WHO kêu gọi hợp tác về nguồn gốc COVID-19 sau khi Trung Quốc từ chối kế hoạch điều tra

Bão In-fa kéo theo mưa lớn sắp đổ bộ vào Trung Quốc khi lũ lụt ở Hà Nam chưa dứt

Trung Quốc sơ tán 73.000 nghìn người khi bão lũ nhấn chìm nhiều thành phố

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên được Trung Quốc áp đặt theo luật trừng phạt chống nước ngoài mới, được thông qua vào tháng 6 và diễn ra vài ngày trước khi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman tới thăm Trung Quốc vào cuối tuần này trong bối cảnh quan hệ căng thẳng sâu sắc.

Trung Quốc cũng áp đặt "các biện pháp trừng phạt có đi có lại" không xác định đối với các đại diện hiện tại và trước đây của một loạt tổ chức của Mỹ, bao gồm Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc và Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Các tổ chức khác được nêu tên bao gồm Viện Dân chủ Quốc gia về Các vấn đề Quốc tế, Viện Cộng hòa Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) và Hội đồng Dân chủ Hồng Kông (HKDC) có trụ sở tại Washington.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Phía Hoa Kỳ đã dựng nên cái gọi là cố vấn kinh doanh ở Hồng Kông, bôi nhọ môi trường thương mại của Hồng Kông một cách vô căn cứ và trừng phạt bất hợp pháp các quan chức Trung Quốc ở Hồng Kông”.

Bộ này cho biết: “Những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, đồng thời can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Hoa Kỳ "không nao núng" trước động thái của Trung Quốc, diễn ra sau khi Washington tuần trước đưa ra lời khuyên kinh doanh cho Hồng Kông và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều quan chức Trung Quốc do Bắc Kinh siết chặt các biện pháp dân chủ ở Đặc khu hành chính Hồng Kông.

"Những hành động này là ví dụ mới nhất về cách Bắc Kinh trừng phạt các công dân tư nhân, các công ty và các tổ chức xã hội dân sự như một cách để gửi các tín hiệu chính trị", bà Psaki nói và nói thêm rằng chúng minh họa chính những rủi ro mà chính phủ Mỹ đã cảnh báo.

Ông Ross không có bình luận ngay lập tức sau thông báo từ Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, người đã áp dụng đường lối cứng rắn với Bắc Kinh và đối đầu với Bắc Kinh về thương mại, nhân quyền và các vấn đề khác.

Vào khoảng thời gian ông Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng Giêng, Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Mike Pompeo và 27 quan chức hàng đầu khác của Trump. Chính quyền Biden gọi động thái đó là "không hiệu quả và hoài nghi".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách tập hợp các đồng minh và đối tác để giúp chống lại các chính sách kinh tế và đối ngoại ngày càng ép buộc của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Sherman tới Trung Quốc, nơi bà gặp Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, là một nỗ lực nhằm đảm bảo rằng sự cạnh tranh giữa hai cường quốc không trở thành xung đột.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: