Bão In-fa kéo theo mưa lớn sắp đổ bộ vào Trung Quốc khi lũ lụt ở Hà Nam chưa dứt

Bão In-fa. Ảnh: NASA

Bão In-fa. Ảnh: NASA

Bài liên quan

Trung Quốc sơ tán 73.000 nghìn người khi bão lũ nhấn chìm nhiều thành phố

Trung Quốc báo cáo ca tiên tử vong do virus B hiếm gặp ở khỉ

WHO cảnh báo thế giới đang bước vào ‘một làn sóng COVID mới’

Mỹ báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể Lambda COVID-19

Trung tâm khí tượng tỉnh Chiết Giang cho biết bão In-fa dự kiến ​​sẽ phát triển thành siêu bão khi di chuyển vào phía đông nam của Biển Hoa Đông vào thứ Sáu (23/7), với sức gió duy trì tối đa ít nhất 185 km/h.

Trung tâm cho biết In-fa có thể suy yếu thành bão hoặc bão nghiêm trọng khi đổ bộ vào bờ biển phía đông, nhưng vẫn được dự báo sẽ mang lại lượng mưa lớn và tốc độ gió trên 100km mỗi giờ cho đồng bằng sông Dương Tử và các tỉnh đông nam như Phúc Kiến và Giang Tây. .

Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết lượng mưa có thể lên tới 100mm trong vòng một giờ ở một số khu vực và lượng mưa tích lũy từ thứ Bảy đến thứ Hai (24-26/7) có thể lên tới 300mm ở Chiết Giang, Thượng Hải, nam Giang Tô và đông nam An Huy.

Tính đến 2 giờ chiều thứ Năm, bão In-fa nằm cách Ôn Lĩnh ở Chiết Giang 690 km về phía đông nam, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Bão có chu vi 200km với gió giật tới 180km/h. 

“Thật khó để nói liệu lượng mưa lớn ở bờ biển phía đông có nghiêm trọng như Trịnh Châu hay không vì có nhiều bất ổn”, bà Fang Juan, giáo sư khoa khí quyển học tại Đại học Nam Kinh, cho biết khi đề cập đến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Hà Nam.

Bà nói thêm: “Cường độ của In-fa phụ thuộc vào môi trường khí quyển, bao gồm tình hình của Cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương và luồng không khí. Bão gần với Đảo Đài Loan và địa hình cũng sẽ làm tăng tính bất định và khó dự báo".

Ông Liu Junyan, trưởng dự án khí hậu và năng lượng tại Văn phòng Bắc Kinh của Greenpeace Đông Á, cho biết khi cơn bão đổ bộ vào các địa hình như núi, cây cối và nhà cao tầng đều có thể làm suy yếu và “có tác động lớn đến sự phát triển của cơn bão".

Chiết Giang đã nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với bão In-fa lên cấp III vào thứ Ba (20/7), với các hồ chứa và đập đang được tiêu nước để chuẩn bị.

Thành phố lân cận Thượng Hải đã ban bố cảnh báo màu xanh da trời về gió mạnh, cảnh báo các tàu thuyền quay trở lại cảng và bộ phận phòng chống lũ lụt để chuẩn bị.

Bão In-fa là cơn bão nhiệt đới thứ sáu và là cơn bão thứ ba ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay, và cũng sẽ là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào miền đông Trung Quốc.

Siêu bão được ghi nhận là mạnh nhất đổ bộ vào nước này là cơn bão Rammasun vào năm 2014, khiến ít nhất 225 người trên khắp châu Á thiệt mạng, trong đó có 17 người ở Trung Quốc.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: