Trung Quốc từ chối cung cấp phụ tùng máy bay cho Nga sau các lệnh trừng phạt

(CLO) Quan chức từ Nga cho biết nước này sẽ tìm kiếm nguồn linh kiện từ các quốc gia khác sau nỗ lực không thành công khi mua từ Trung Quốc

Lĩnh vực hàng không của Nga đang bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine.

trung quoc tu choi cung cap phu tung may bay cho nga sau cac lenh trung phat hinh 1

Một khung cảnh về máy bay Airbus A350-900 đầu tiên của hãng hàng không hàng đầu của Nga Aeroflot. Ảnh tư liệu.

Trung Quốc đã từ chối cung cấp các bộ phận máy bay cho các hãng hàng không Nga, một quan chức tại cơ quan hàng không Nga được hãng thông tấn Nga trích dẫn cho biết hôm thứ Năm, sau khi Boeing (BA.N) và Airbus (AIR.PA) ngừng cung cấp các bộ phận.

Lĩnh vực hàng không của Nga đang bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc tấn công Ukraine, với cảnh báo của Bộ Ngoại giao Nga trong tuần này rằng sự an toàn của các chuyến bay chở khách của Nga đang bị đe dọa.

Các cơ quan bao gồm Interfax dẫn lời Valery Kudinov, một quan chức Rosaviatsia chịu trách nhiệm duy trì độ an toàn của máy bay, nói rằng Nga sẽ tìm kiếm cơ hội mua các bộ phận từ các quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ sau một nỗ lực thất bại trong việc mua từ Trung Quốc.

Ông cũng cho biết các công ty Nga đang cố gắng lấy lại máy bay của họ, nhiều chiếc đã được đăng ký ở nước ngoài sau các lệnh trừng phạt hàng không của Mỹ và Liên minh châu Âu, ông hy vọng một số máy bay khác sẽ được trả lại cho các công ty cho thuê.

Ngoài ra, một dự thảo luật được công bố hôm thứ Năm cho thấy chính phủ Nga có kế hoạch ra lệnh cho các hãng hàng không trong nước trả tiền thuê máy bay bằng đồng rúp và có thể cấm họ trả máy bay cho các công ty nước ngoài nếu hợp đồng thuê bị hủy bỏ.

Việc Trung Quốc từ chối cung cấp các bộ phận máy bay cho Nga có thể là một dấu hiệu cho thấy có sự rạn nứt khác trong việc ủng hộ ông Putin của Bắc Kinh, sau khi họ nói rằng cuộc tấn công là "đáng lo ngại sâu sắc" và ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Huy Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: