Sự kiện quan trọng này được kỳ vọng sẽ xác định phương hướng chính sách của Triều Tiên trong vòng 5 năm tới, bao gồm nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, ngoại giao cho đến kinh tế.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi điện mừng khẳng định Đảng Lao động Triều Tiên trong những năm qua đã góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.
Trung Quốc đánh giá Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đồng thời gửi lời chúc người dân Triều Tiên tiếp tục đạt được thành công trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un.
Bức điện nhấn mạnh rằng: “Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt chiến lược của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nước, quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên đã bước vào một thời kỳ lịch sử mới”. Phía Trung Quốc cũng khẳng định luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Triều Tiên và sẵn sàng làm sâu sắc thêm các hoạt động trao đổi, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Mối quan hệ này được củng cố dựa trên truyền thống hữu nghị lâu đời. Trong các cuộc hội đàm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng mô tả hai nước là “những láng giềng tốt, người bạn tốt và đồng chí tốt, những người đã cùng chia ngọt sẻ bùi và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn”. Ông Tập cũng khẳng định rõ lập trường của Bắc Kinh rằng: “Dù cục diện quốc tế có thay đổi thế nào đi chăng nữa, lập trường này sẽ không thay đổi”.
Cùng với Trung Quốc, phía Nga cũng gửi những tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng. Ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, cho biết tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bình Nhưỡng đã giúp hai nước chống lại “áp lực từ bên ngoài” và đảm bảo hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận tin cậy giữa hai đảng trên quy mô rộng lớn về những vấn đề cùng quan tâm.
Về phía Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh những mục tiêu cấp thiết trong giai đoạn tới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim cho biết: “Trước mắt đảng ta là những nhiệm vụ nặng nề và cấp bách trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, cũng như chuyển đổi mọi khía cạnh của đời sống xã hội trong nước nhanh nhất có thể”.