Trung Quốc và Nga tăng cường tập trận chung

(CLO) Hơn 10.000 binh sĩ Trung Quốc và Nga dự kiến ​​sẽ tham gia cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày trong một căn cứ huấn luyện chiến thuật kết hợp ở khu tự trị Ningxia Hui ở  Trung Quốc từ thứ Hai (9/8), một phần của sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa quân đội hai nước.
Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bài liên quan

Mỹ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc

Lãnh đạo quân đội Ấn Độ, Trung Quốc gặp nhau để giải tỏa bế tắc ở biên giới

Trung Quốc đóng lò phản ứng hạt nhân

Trung Quốc cảnh báo Anh khi nhóm tấn công tàu sân bay đi vào Biển Đông

Đây sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên do Trung Quốc tổ chức kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết bên cạnh việc tập trung vào chống khủng bố và an ninh, cuộc tập trận cũng bao gồm việc thành lập một trung tâm chỉ huy chung cũng như đào tạo nâng cao khả năng trinh sát chung, cảnh báo sớm, tấn công mạng và thông tin.

Cuối tháng này, khu vực Tây Bắc Tân Cương sẽ tổ chức ba cuộc thi trong khuôn khổ Đại hội thể thao quân đội quốc tế do Nga dẫn đầu, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay. Quân đội Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tham gia cùng các đối tác từ Nga, Belarus, Ai Cập, Iran, Venezuela và Việt Nam trong các cuộc thi để trau dồi kỹ năng vận hành phương tiện chiến đấu, phóng tên lửa phòng không di động và trinh sát hạt nhân, sinh học và hóa học.

Tháng tới, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ một lần nữa tham gia cùng Nga, lần này cùng với Ấn Độ, Pakistan và các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, trong cuộc tập trận chống khủng bố của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Các cuộc tập trận trong khuôn khổ “Sứ mệnh hòa bình 2021” của SCO sẽ diễn ra tại khu huấn luyện Donguz ở vùng Orenburg, phía tây nam nước Nga.

Các cuộc tập trận mới nhất diễn ra sau giai đoạn Bắc Kinh và Moscow giảm bớt các hoạt động quân sự chung vì đại dịch, theo Vasily Kashin, một chuyên gia về quân sự và Trung Quốc tại Trường Kinh tế Cao cấp, một trường đại học nghiên cứu ở Moscow.

Nhưng ngay cả trong thời kỳ đại dịch, Trung Quốc đã cố gắng tham gia cuộc tập trận chỉ huy chiến lược Kavkaz-2020 ở Nga vào năm ngoái. Đó là cuộc diễn tập chiến lược thứ ba của Nga mà Trung Quốc tham gia, sau Vostok-2018 và Tsentr-2019, ông Kashin lưu ý.

Ông nói: “Có thể mong đợi rằng, theo thông lệ, một lúc nào đó người Nga sẽ bắt đầu tham gia các cuộc tập trận tương tự trên đất Trung Quốc".

Trong một phần nỗ lực nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, các lực lượng Trung Quốc và Nga đã thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận cùng nhau, cả song phương lẫn trên các nền tảng đa phương kể từ năm 2005. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã cử khoảng 8.200 binh sĩ tham gia "Sứ mệnh Hòa bình 2005" để tập trận cùng với khoảng 2.000 binh sĩ Nga.

Kể từ đó, hai bên đã tăng cường tương tác vững chắc bằng các cuộc diễn tập hải quân chung được tổ chức hàng năm kể từ năm 2012, Sứ mệnh Hòa bình vào năm 2007 và chống khủng bố diễn ra hai năm một lần trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm sáu thành viên.

Ông Kashin cho biết hai nước ngày càng gia tăng quan hệ nhằm đối trọng với Mỹ, cũng như chia sẻ những lo ngại về sự bất ổn của khu vực Trung Á, nơi đang chứng kiến ​​sự hiện diện kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc cũng là nơi Nga có tầm ảnh hưởng chính trị lâu đời.

“Họ cũng đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Mỹ về khả năng và sự sẵn sàng hoạt động cùng nhau, như một biện pháp răn đe”, ông nhận định.

Các cuộc tập trận chung có thể đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc, nước không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột vũ trang thực sự nào kể từ những năm 1980 trong khi Nga đã tiến hành các hoạt động quân sự ở một số khu vực, từ Gruzia đến Ukraine và Syria.

Ông Kashin cho biết: “Tập trận với người Nga rất hữu ích cho Trung Quốc vì quân đội Nga đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu trong vài thập kỷ qua gần như không nghỉ ngơi”.

Các cuộc tập trận chung thường xuyên như vậy đã trở thành “công cụ nền tảng để thể chế hóa quan hệ quốc phòng song phương mà không cần một liên minh quân sự chính thức”, ông Richard Weitz, một thành viên cấp cao của Viện Hudson cho biết.

Ông Weitz viết trong một báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố vào tháng trước rằng: “Hai nước đang nâng cao trình độ hoạt động độc lập của cả hai quân đội bằng cách giúp nhau học các chiến thuật, kỹ thuật và kế hoạch tác chiến mới".

Có những dấu hiệu cho thấy các hoạt động quân sự chung giữa Trung Quốc và Nga không chỉ trở nên thường xuyên hơn mà còn phức tạp hơn và vượt xa biên giới hai nước. Năm 2015, hai bên đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Địa Trung Hải, và trong hai năm sau đó, các cuộc diễn tập hải quân chung tương tự đã được tổ chức ở Biển Đông và Biển Baltic, cả hai điểm nóng về địa chính trị.

Ông Weitz cho biết các cuộc tập trận chung dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa, chẳng hạn, bao gồm thực hành các nhiệm vụ mới với nhiều đối tác hơn ở nhiều địa điểm hơn, như Vịnh Ả Rập, Ấn Độ Dương hoặc thậm chí là châu Phi, nơi Trung Quốc đặt căn cứ hải quân ở nước ngoài đầu tiên ở Djibouti vào năm 2017.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: