Trước khi bị bắt, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phụ trách những lĩnh vực nào?

(CLO) Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như khám chữa bệnh, ghép tạng, giám định y khoa và theo dõi hoạt động của hàng loạt bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngày 2/9, Bộ Công an thông báo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Theo Bộ Công an, ông Thuấn bị điều tra do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

img2624-17465214607311971198274.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế

Phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu của ngành Y tế

Theo phân công công tác trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Trần Văn Thuấn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần; an toàn truyền máu; ứng dụng, phát triển kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.

Ông cũng được giao phụ trách lĩnh vực hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; hoạt động y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, ông Thuấn phụ trách hợp tác quốc tế về y tế, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia và phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại các đơn vị thuộc Bộ Y tế, ông được phân công theo dõi, chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông đồng thời phụ trách, theo dõi hoạt động của khoảng 30 bệnh viện, viện và cơ sở y tế, trong đó có nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện K, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ông Vũ Mạnh Hà tạm thời tiếp nhận phần việc

Ngày 25/8, trước khi Bộ Công an công bố việc khởi tố ông Trần Văn Thuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế đã phân công Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà tạm thời thực hiện thêm một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực trước đây do ông Thuấn phụ trách.

Theo đó, ông Vũ Mạnh Hà được giao trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần; an toàn truyền máu; ứng dụng và phát triển kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.

Ông Hà cũng phụ trách lĩnh vực hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; hoạt động y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; hợp tác quốc tế về y tế.

Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà đồng thời được giao chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia, công tác phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Hợp tác quốc tế.

Phần việc này cũng bao gồm theo dõi, phụ trách 29 cơ sở y tế tuyến Trung ương và một số đơn vị chuyên môn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện E, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K và một số Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực.

Như vậy, phần lớn các lĩnh vực trước đây được giao cho ông Trần Văn Thuấn đã được tạm thời phân công cho Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà.

1000058529-6462.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị bắt về tội "Nhận hối lộ". Ảnh: Bộ Công an

Hơn 20 năm gắn bó với ngành ung thư

GS.TS Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê Bắc Ninh. Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2020 và được bổ nhiệm lại vào tháng 4/2025.

Trước khi giữ cương vị Thứ trưởng, ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực ung thư, từng là Giám đốc Bệnh viện K năm 2016, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng, chống ung thư, Trưởng bộ môn Ung thư - Đại học Y Hà Nội và Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ông Thuấn là giáo sư y học, tiến sĩ chuyên ngành ung thư và có hơn 20 năm gắn bó với công tác lâm sàng trước khi chuyển sang lĩnh vực quản lý.

Hiện Bộ Y tế có 5 Thứ trưởng đương nhiệm, gồm: Thứ trưởng thường trực Vũ Mạnh Hà và các Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận, Nguyễn Tri Thức.

Xem thêm

Gia Lai: Nước dâng cao, công an, bộ đội cõng trẻ nhỏ di chuyển dân khỏi vùng ngập lụt

Gia Lai: Nước dâng cao, công an, bộ đội cõng trẻ nhỏ di chuyển dân khỏi vùng ngập lụt

(CLO) Mưa lớn kéo dài, nước dâng cao khiến nhiều khu dân cư tại phường Thống Nhất (Gia Lai) bị ngập cục bộ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống hiện trường, trực tiếp cõng trẻ nhỏ, di dời tài sản và hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Đổi mới để người bệnh phục hồi tốt hơn

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh: Đổi mới để người bệnh phục hồi tốt hơn

Không chỉ tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu để mỗi người bệnh được chăm sóc toàn diện, phục hồi hiệu quả và sớm trở lại cuộc sống.

Gia Lai: 54 mũi thi công xuyên lễ 2/9, đồng loạt tăng tốc trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gia Lai: 54 mũi thi công xuyên lễ 2/9, đồng loạt tăng tốc trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(CLO) Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì tạm dừng, 54 mũi thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (Gia Lai) đồng loạt tăng tốc trên toàn tuyến dài 22km. Hàng trăm máy móc, kỹ sư, công nhân được huy động làm việc “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bù tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến chính trước ngày 31/12/2027.

Mạch nguồn tri ân từ phong tục thờ Bác Hồ của những người dân trên quê hương Bác

Mạch nguồn tri ân từ phong tục thờ Bác Hồ của những người dân trên quê hương Bác

(CLO) Trong nhiều ngôi nhà ở Kim Liên (Nghệ An), cùng với bàn thờ gia tiên, nhiều gia đình còn dành nơi trang trọng để thờ ảnh Bác Hồ. Với họ, Bác là một người vĩ đại nhưng cũng rất gần gũi. Ngày 2/9 năm nay càng đặc biệt khi Quốc khánh cũng là ngày Người đi xa theo âm lịch, những nén hương nơi đây càng thêm phần thành kính.

Cỡ chữ bài viết: