Trưởng bản 9X mang nguyện vọng của bà con nhân dân trở thành hiện thực

(CLO) Mặc dù còn rất trẻ, là thế hệ 9X nhưng khi được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng Bản và sau đó là vị trí Hội đồng nhân dân của Bản, anh Thèn Văn Hiển, dân tộc Nùng (Tuyên Quang) đã mang những nguyện vọng của bà con nhân dân trở thành hiện thực.

Xã Trung Sơn là xã vùng sâu, vùng xa cách trung tâm huyện Yên Sơn 45 km. Toàn xã hiện có 961 hộ với 3.765 khẩu, trong đó có 12 dân tộc cùng chung sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 80%.

Xã có 7 người được xét chọn, đạt các tiêu chí là người có uy tín ở tại 7 thôn. Những người có uy tín này đã phát huy vai trò, với tinh thần trách nhiệm cao thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, hết lòng vì nhân dân, tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương.

Trong 7 thôn đó, đặc biệt có thôn Bản Giáng là 1 thôn với 44 hộ dân, 100% là người dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là dân tộc Nùng. Một thôn cách trung tâm xã khoảng 15km, nhiều năm trước đây, bản này không hề có điện, sóng điện thoại, đường đi vào khó khăn, điểm trường học là các nhà gỗ tạm bợ.

truong ban 9x mang nguyen vong cua ba con nhan dan tro thanh hien thuc hinh 1

Một góc của thôn Bản Giáng.

Năm 2015, anh Thèn Văn Hiển, sinh năm 1990 là dân tộc Nùng, được bầu làm Trưởng thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Sau đó 1 năm, vào nhiệm kì Hội đồng nhân dân 2016-2021, anh Hiển đã được người dân địa phương tín nhiệm bầu làm Hội đồng nhân dân (HĐND) thôn bản Giáng, là người có uy tín ở Bản, người đại diện cho tiếng nói của bà con nhân dân ở đây đến với các cấp lãnh đạo cao hơn. 

Là 1 người trẻ, sau khi được tín nhiệm bầu làm đại diện tiếng nói của các bà con nhân dân trong bản, anh Hiển đã mang tâm tư nguyện vọng của người dân gửi gắm, vượt qua những chặng đường đèo núi rời bản ra trung tâm xã. Tại các cuộc họp cử tri tại xã, nhiều ý kiến về điện, đường, trường, trạm của Bản Giáng đã được nêu lên. Đến nay gần 10 năm trong cương vị người hội đồng nhân dân thôn Bản Giáng, rất nhiều nguyện vọng của bà con nhân dân đã thông qua cầu nối người đại biểu này đến với các cấp chính quyền và trở thành hiện thực.

Anh Thèn Văn Hiển - Trưởng thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết: “Tôi bắt đầu làm trưởng thôn từ tháng 3/2015 và được người dân tín nhiệm làm Hội đồng nhân dân từ 2016 đến nay. Nhiều ý kiến, nguyện vọng của bà con nhân dân trong gần 10 năm qua, tôi đã kiến nghị rất nhiều lần trong các cuộc họp hội đồng nhân dân, đến nay nhiều nguyện vọng cũng đã thực hiện được. Như đường điện cũng đã được đầu tư, điểm trường tiểu học cũng đã được xây dựng, thay vì phải học nhà gỗ tạm như trước đó. Trạm phát sóng điện thoại đã được lắp đặt và hiện tại dự án đường bê tông hoá đã và đang được triển khai.

truong ban 9x mang nguyen vong cua ba con nhan dan tro thanh hien thuc hinh 2

Anh Thèn Văn Hiển - Trưởng thôn Bản Giáng, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) sử dụng điện thoại tra cứu các thông tin trên mạng xã hội, thông qua sóng điện thoại được lắp đặt ngay tại bản.

"Bản thân tôi cũng là người sinh ra ở đây, nên hiểu hơn hết việc cần thiết phải có điện, sóng điện thoại, nhiều lần họp cử tri tôi đã ý kiến về các vấn đề nêu trên lên các cấp có thẩm quyền.

Khoảng 3 năm sau khi có điện lưới, chúng tôi cũng đã được hưởng lợi trạm phát sóng của Viettel, sau khi có sóng điện thoại, bà con lên mạng học hỏi nhiều điều áp dụng cho cuộc sống. Về đường bê tông từ xã vào bản, đến nay đã được đầu tư 7km, đường vào tới gần bản. Dự kiến năm 2024 sẽ được bê tông hoá đường vào bản", anh Thèn Văn Hiển cho biết thêm.

Là giáo viên dạy học mầm non tại Bản Giáng, cô Lương Thị Thân cho hay, hầu hết các cháu ở trên này đều là người dân tộc, ít va chạm, kinh tế gia đình khó khăn. Thời điểm trước kia chúng tôi ở đây khó khăn lắm, sóng điện thoại không có, toàn hứng sóng rơi. Vì không có sóng điện thoại, nên nếu có việc gì chúng tôi phải chạy xe máy ra 3km, xa bản này mới có sóng điện thoại mới có thể liên lạc được. Từ khi có sóng điện thoại vào năm 2022, việc thông tin nhanh hơn nhiều, có việc gì cần thiết sẽ dễ dàng hơn trước.

truong ban 9x mang nguyen vong cua ba con nhan dan tro thanh hien thuc hinh 3

Điểm trường học Bản Giáng được xây dựng, giúp các con em của bà con nhân dân nơi đây được học tập tốt hơn, an toàn hơn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Sơn, Nguyễn Văn Dần cho biết, mặc dù là thế hệ trẻ ít kinh nghiệm, nhưng anh Hiển rất nhiệt tình trong các công việc địa phương, vận động hỗ trợ người dân và được người dân bầu làm trưởng thôn Bản Giáng cũng là người hội đồng nhân dân ở bản được tín nhiệm rất cao.

Trước đây thôn Bản Giáng, là 1 thôn nghèo, đa phần là người dân tộc Nùng, điều kiện khó khăn, thêm vào đó điện đường trường trạm hầu như không đảm bảo.

Sau nhiều kiến nghị của cử tri, nguyện vọng của người dân, vào năm đầu năm 2019, điện lưới đã được kéo về Bản Giáng. Sau khi có điện lưới, các công trình trường học, nhà văn hoá cũng được đầu tư xây mới, giải quyết đúng nguyện vọng mong ước của bà con nhân dân.

Đặc biệt, sau khi có điện lưới năm 2019, người dân đã đề đạt ý kiến với người hội đồng nhân địa phương là anh Thèn Văn Hiển, với mong muốn sóng điện thoại được phủ vào bản làng.

truong ban 9x mang nguyen vong cua ba con nhan dan tro thanh hien thuc hinh 4

Hiện tại tuyến đường vào Bản Giáng đã và đang được bê tông hoá, dự kiến trong năm 2024 sẽ đi vào.

Trải qua 3 năm ròng rã, người đại diện cho tiếng nói của bà con nhân dân, mang những tâm tư nguyện vọng rời bản làng đến với các cấp cao hơn. Đến năm 2022, trạm phát sóng của Viettel đã được lắp đặt tại bản, phần nào giúp người dân có thể sử dụng mạng internet, sóng điện thoại.

Đến nay, đa phần bà con nhân dân đã được thụ hưởng nhiều công trình, dự án mà đó cũng là những nguyện vọng bà con nhân dân được gửi gắm đối với người đại biểu hội đồng nhân dân thôn Bản Giáng.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: