Trường cảnh sát Trung Quốc bán đấu giá cảnh khuyển "nhát gan"

(CLO) Một trường đại học cảnh sát hình sự ở Trung Quốc mới đây đã thông báo sẽ bán đấu giá những chú chó không đủ tiêu chuẩn làm cảnh khuyển do “nhát gan” và “khả năng truy bắt kém”.
Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc công bố kế hoạch tổ chức buổi đấu giá công khai những chú chó không đủ điều kiện trở thành cảnh khuyển. Ảnh: South China Moring Post/ Getty Images.

Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc công bố kế hoạch tổ chức buổi đấu giá công khai những chú chó không đủ điều kiện trở thành cảnh khuyển. Ảnh: South China Moring Post/ Getty Images.

Theo thông báo chính thức được Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc đăng tải ngày 1/7, 54 con chó sẽ được đưa ra bán đấu giá công khai vào ngày 7/7 tới đây tại khuôn viên trường.

Tờ South China Morning Post đưa tin vào hôm 1/7 cho biết, đi kèm thông báo trên là một danh sách cho thấy những chú chó này chủ yếu là giống chó béc-giê Đức và chó Malinois của Bỉ. Đây là hai giống chó thường xuyên được tuyển chọn để hỗ trợ các công việc của cảnh sát do đặc tính nhanh nhẹn, biết nghe lời và thông minh của chúng.

“Chúng tôi thấy việc bán đấu giá những chú chó là điều thông thường”, đại diện phía Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc chia sẻ với Beijing Youth Daily. “Những con chó đều rất khỏe mạnh, nhưng chúng có một số đặc tính không thích hợp cho công việc của cảnh sát”.

Cụ thể, theo thông báo của trường Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc, hầu hết những con chó bị loại vì bản tính “nhát gan”, còn một số con chó bị loại do thể lực của chúng không đạt yêu cầu hay do chúng có khả năng truy bắt hoặc khả năng tuân lệnh kém.

Vào ngày bán đấu giá, video ghi hình từng chú cho sẽ được trình chiếu cho người dân trước khi bắt đầu đấu giá ở mức 200 nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,8 USD). Người trả giá cao nhất có thể nhận được chú chó của mình trong cùng ngày.

“Những người nhận nuôi những con chó này sẽ cần tuân thủ quy định về việc chăm sóc chó và thể hiện trách nhiệm với những con vật này. Trước khi nhận nuôi, những người này sẽ phải cam kết không bán hoặc tặng những con chó và cần phải chăm sóc chúng cho đến khi chúng chết theo tự nhiên” , thông báo từ trường cảnh sát đăng tải viết.

Theo trang web chính thức của nhà trường, học viện này đã tổ chức 4 buổi bán đấu giá những chú chó trong năm 2021, và đã bán được 158 con chó.

Theo một số liệu công khai từ một trại huấn luyện chó cảnh sát ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, 14% số chó do họ huấn luyện đã bị loại trong năm 2018 và 2019.

Thông tin về buổi đấu giá của trường cảnh sát trên đã gây xôn xao trên mạng xã hội và dư luận tỏ ra rất hào hứng về nó. Thậm chí, còn có người nói đùa rằng “thật không dễ để trở thành một cảnh khuyển”.

Những chú chó cảnh sát phải trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu về thể chất và tinh thần trước khi được chọn tham gia hỗ trợ với cảnh sát. Ảnh: South China Moring Post/ Getty Images.

Những chú chó cảnh sát phải trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu về thể chất và tinh thần trước khi được chọn tham gia hỗ trợ với cảnh sát. Ảnh: South China Moring Post/ Getty Images.

Theo như đại diện của trường cảnh sát cho biết, tất cả những ứng viên cảnh khuyển đều được sinh ra trong các trung tâm được cấp phép và đều được huấn luyện từ khi chúng 45 ngày tuổi đến 6 tháng tuổi. Những chú chó sẽ được huấn luyện về tốc độ, lòng dũng cảm, khả năng đánh hơi và khả năng truy bắt.

Đến độ tuổi trưởng thành, những chú chó ứng viên sẽ được đào tạo thêm và cần phải vượt qua các kỳ kiểm tra đánh giá thường xuyên trước khi có thể trở thành một cảnh khuyển chính thức. Ngay cả sau khi chính thức được tuyển chọn trở thành cảnh khuyển, những chú chó vẫn phải đối mặt với một đợt huấn luyện khắt khe và kiểm tra đánh giá thường niên, tối thiểu một năm một lần.

Thông thường, khi đã quá tuổi làm việc, những cảnh khuyển thường được gửi trở lại trung tâm huấn luyện hoặc được người dân nhận nuôi và chăm sóc trong những năm cuối đời.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: