Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024

(CLO) Vừa qua, trong không khí của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham dự lễ phát động, có Thầy thuốc ưu tú, BsCKII Lê Viết Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Q. Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các khoa/phòng, đoàn thể cấp trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn trường.

truong cao dang y te quang binh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho xuan giap thin 2024 hinh 1

Đông đảo lãnh đạo các khoa/phòng, đoàn thể cấp trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên toàn trường dự lễ phát động.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, “Tết trồng cây” đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Cho đến nay, hơn 65 năm qua, Tết trồng cây vẫn giữ nguyên được giá trị ấy và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Việc trồng cây, trồng rừng có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

Nhận thức được mục đích, ý nghĩa của ngày “Tết trồng cây” cũng như vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài của việc trồng cây và trồng rừng; trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường Cao đằng Y tế Quảng Bình đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tích cực tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên và sinh viên tích cực đẩy mạnh phong trào trồng cây, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng cảnh quan cơ quan và bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cán bộ giảng viên, sinh viên về mục đích, vai trò, tác dụng quan trọng của việc trồng cây, trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn trường ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần thực hiện mục tiêu trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại chương trình, Thầy thuốc ưu tú, BsCKII Lê Viết Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Q. Hiệu trưởng Nhà trường đã kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và học sinh trong toàn trường hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc trồng cây, bảo vệ môi trường.

Thầy thuốc ưu tú, BsCKII Lê Viết Hùng nhấn mạnh: “Hoạt động Tết trồng cây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho nhà trường. Quyết tâm của nhà trường trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về ý nghĩa, mục đích của việc trồng cây, trồng rừng. Tết trồng cây không chỉ là việc của một vài cá nhân hay tổ chức, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng”, và cũng tin tưởng rằng: “Với khí thế, quyết tâm mới, Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và Nhà trường ngày càng xanh tươi, phát triển như di nguyện của Bác Hồ”.

truong cao dang y te quang binh phat dong tet trong cay doi doi nho on bac ho xuan giap thin 2024 hinh 2

Thầy thuốc ưu tú, BsCKII Lê Viết Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Q. Hiệu trưởng và các giảng viên nhà trường hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo trường; trưởng, phó các khoa/phòng và học sinh, sinh viên toàn trường đã tiến hành trồng cây trong khuôn viên trường. Kết quả, nhà trường đã tổ chức trồng 28 cây hoa cổ thụ lâu năm; vườn thuốc nam 200 m2; vườn hoa 200 m2; 2 vạn cây tràm gió. Diện tích phủ xanh đất trống đồi trọc là 1,5 ha, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó: sinh viên đóng góp 11 triệu, cán bộ đóng góp 6,7 triệu và kêu gọi doanh nghiệp đóng góp 80 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần lao động tích cực, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình.

Trần Phong

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: