Trường đại học Kinh Bắc 'hỗn loạn': 12 ngành bị đình chỉ, sinh viên hoang mang không biết ai là hiệu trưởng

(CLO) Nhiều sinh viên Trường đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) bất an khi 12 ngành đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh và giảng dạy trong 9 tháng, nhưng còn bối rối hơn khi… không rõ ban giám hiệu hiện tại là ai.

Hiện tồn tại hai website cùng tên trường. Tên miền daihockinhbac.edu.vn giới thiệu PGS.TS Nguyễn Văn Hòa là hiệu trưởng, không có hiệu phó. Trong khi đó, truongdaihockinhbac.edu.vn chỉ nêu TS Phạm Ngọc Trúc và ThS Đào Thị Bích Thủy là phó hiệu trưởng, không có hiệu trưởng.

Cả 2 trang liên tục phát thông báo “khẩn” về nhân sự, cảnh báo giả mạo, khiến sinh viên và phụ huynh thêm hoang mang.

516500441_1176805221126578_8707351757991986599_n.jpg
Trường đại học Kinh Bắc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, đại diện hội đồng trường khẳng định đã miễn nhiệm ông Hòa từ 11/9/2024, chấm dứt hợp đồng vào 28/9/2024.

Ngược lại, ông Hòa tuyên bố các quyết định này trái luật, ông vẫn là hiệu trưởng và yêu cầu bàn giao con dấu. Ông cũng cho rằng ông Trúc và bà Thủy không có tư cách phó hiệu trưởng, bằng tốt nghiệp do ông Trúc ký là “không hợp pháp”.

Bất chấp tranh cãi, lễ trao bằng tốt nghiệp vẫn diễn ra tại một khách sạn. Tháng 5/2025, bà Hồng tiếp tục cáo buộc ông Hòa vi phạm pháp luật, khẳng định chỉ truongdaihockinhbac.edu.vn mới là website chính thức, còn daihockinhbac.edu.vn là “giả mạo”.

Ngày 23/7/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo xử phạt Trường đại học Kinh Bắc, đình chỉ 12 ngành đào tạo, yêu cầu chuyển sinh viên đủ điều kiện sang trường khác hoặc hoàn trả học phí. Quyết định được giao trực tiếp cho ông Hòa – người đại diện pháp luật của trường.

Tuy nhiên, ngày 12/8, ông Trúc phản hồi, cho rằng trường không được cung cấp biên bản vi phạm để giải trình, đã kiến nghị Bộ xem xét lại quyết định.

Một sinh viên bức xúc: “Điều chúng tôi quan tâm là quyền lợi của sinh viên, tính pháp lý của bằng cấp và phương án khắc phục. Mong nhà trường công khai mọi chuyện, đừng vòng vo nữa".

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: