Trường học cả nước tất bật 'khoác áo mới' đón năm học 2025 – 2026

(CLO) Từ phố thị Bắc Ninh, ngược lên miền núi Sơn La, Lạng Sơn rồi đến vùng sâu Nghệ An, đâu đâu cũng rộn ràng không khí chuẩn bị năm học 2025 – 2026.

Không khí ấy không chỉ mang sắc màu náo nức ngày khai trường, mà còn thể hiện quyết tâm đồng lòng của các nhà trường trong việc kiến tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, đầy cảm hứng cho học sinh.

Lạng Sơn: Sẵn sàng trường lớp, chăm lo bán trú

Tại Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội (tỉnh Lạng Sơn), thầy Triệu Quốc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được triển khai đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chương trình giảng dạy.

“Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND xã và Sở Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã họp hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên. Toàn trường đã tiến hành tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo xanh – sạch – đẹp để đón học sinh”, thầy Hưng chia sẻ.

z6923860689862_5cc6284c62252e2cf9c2e2cbd217c099.jpg
Trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội triển khai họp hội đồng trường trước ngày đón học sinh quay trở lại trường học.

Nhà trường cũng tập trung rà soát, sửa chữa phòng học, hệ thống điện – nước, bàn ghế; đồng thời bổ sung cây xanh, khẩu hiệu, đảm bảo sân trường khang trang. Khu bán trú được vệ sinh, chuẩn bị chỗ ở chu đáo cho học sinh; chăn chiếu, bát đĩa, bếp ăn đều được thay thế, bổ sung.

Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, nhà trường đã mua sắm thêm thiết bị dạy học, sắp xếp lại thư viện, bổ sung sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

z6923859851410_253ec86769eba4c1c8de0d163460f3b4.jpg
Học sinh trường PTDTBT TH&THCS Liên Hội (tỉnh Lạng Sơn) dọn dẹp cảnh quan sân trường.

Về công tác chuyên môn, thầy cô đang tập trung bồi dưỡng CNTT, chuyển đổi số, thiết kế bài giảng số, rèn kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng công dân số. Với học sinh, trường rà soát sĩ số, vận động trẻ em khó khăn ra lớp, tổ chức tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc trước khi vào lớp 1.

Quy mô học sinh năm học này cơ bản ổn định, tăng thêm 13 em so với năm trước. Các khối đầu cấp được đảm bảo sĩ số. Thời khóa biểu được xây dựng để dạy học 2 buổi/ngày, buổi sáng tập trung kiến thức chính khóa, buổi chiều tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, cùng các câu lạc bộ STEM, robot, thể thao, văn nghệ…

“Chúng tôi muốn học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng công nghệ, thể chất và tinh thần đoàn kết”, thầy Hưng nhấn mạnh.

Nghệ An: Giáo viên chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ mới

Cô Trịnh Thị Thu Trang, giáo viên Trường Tiểu học 2 Môn Sơn (bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết bản thân và đồng nghiệp đã hoàn tất việc chuẩn bị sách vở, hồ sơ, cơ sở vật chất. Những phòng học, khu chức năng được kiểm tra, tu sửa, bổ sung đầy đủ thiết bị cần thiết.

z6923003637439_8d7e029a461b92c93c0c86bc09210d09.jpg
z6923003697571_ef99e7b2ca2a4a1a8e2c1b9c792c2e73.jpg
Trường Tiểu học 2 Môn Sơn (bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè.

“Bước vào năm học mới, tôi không chỉ hoàn thiện giáo án mà còn dành thời gian trau dồi thêm kiến thức công nghệ, tập huấn ứng dụng AI vào dạy học. Đây là xu hướng tất yếu, giúp tạo ra các phương pháp mới lạ, gây hứng thú cho học sinh”, cô Trang chia sẻ.

Nữ giáo viên trẻ cũng cho biết đã tham khảo nhiều phương pháp dạy học sáng tạo từ đồng nghiệp gần xa, với mong muốn tạo ra những tiết học hấp dẫn, giúp học sinh miền núi có thêm động lực vươn lên trong học tập.

z6925373837662_fba0c5507eab33dbe82dc9bf1b1e9596.jpg
Cô Trịnh Thị Thu Trang, giáo viên Trường Tiểu học 2 Môn Sơn.

Bắc Ninh: Nỗ lực vượt khó, chú trọng tạo hứng khởi cho học sinh

Còn tại Trường Tiểu học Đông Sơn (xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) cũng đang gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị. Cô Nguyễn Đàm Thu Hường cho biết, nhà trường đã tích cực tu sửa, nâng cấp phòng học, bổ sung trang thiết bị dạy học. Một số địa phương còn bàn giao trụ sở cũ để làm khu bán trú, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

z6921775922451_54e5e526cf8cf9f308d9739f049785a8.jpg
z6921775953170_e66bf632d43c8b757108828b41607b4a.jpg
Các thầy cô Trường Tiểu học Đông Sơn (xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh) cùng nhau dọn dẹp cảnh quan trường học, sẵn sàng đón học sinh các cấp quay trở lại trường học.

Tuy nhiên, cô Hường cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Mặc dù có nhiều nỗ lực, song việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ sở vật chất ở một số khu vực khó khăn vẫn là thách thức. Chúng tôi phải đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ từ phụ huynh và cộng đồng”.

Về chuyên môn, giáo viên đã xây dựng giáo án với nhiều hoạt động vui tươi, chú trọng các tiết học trải nghiệm, giao lưu, nhằm tạo tâm thế thoải mái cho học sinh trong những ngày đầu tiên đến trường. Đặc biệt, khối lớp 1 được quan tâm với những hoạt động chào mừng, giúp các em làm quen nhanh với môi trường học tập mới.

“Chúng tôi muốn học sinh bước vào trường không áp lực mà đầy hứng khởi, để các em yêu thích học tập và nhanh chóng ổn định nề nếp”, cô Hường chia sẻ.

Quyết tâm cho một năm học mới

Từ những ngôi trường miền núi còn nhiều thiếu thốn cho tới các vùng đồng bằng phát triển, điểm chung dễ thấy là tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của thầy cô, chính quyền và phụ huynh trong việc mang lại điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

z6921803500022_8b5cc5c79686e0262457abab5e5d8852.jpg
Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng giáo viên, tập huấn chuyển đổi số, giáo dục STEM, kỹ năng công dân số… cũng được triển khai đồng bộ.

Năm học 2025 – 2026 cũng là giai đoạn quan trọng khi Chương trình GDPT 2018 đi vào chiều sâu, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp giảng dạy, sự linh hoạt trong quản lý và sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục.

“Khó khăn còn nhiều, nhưng với sự đồng hành của xã hội, sự nỗ lực của thầy cô và quyết tâm của học sinh, chúng tôi tin rằng năm học mới sẽ gặt hái nhiều thành công”, cô Trịnh Thị Thu Trang khẳng định.

z6921976256436_473ac7124c69f5722b42442814bff86c.jpg
Tại Sơn La, cô kiên nhẫn cầm tay, nắn nót từng nét chữ đầu đời cho học sinh lớp 1.
z6921846946780_9f8b4190ce5090fe9192e7992320557f.jpg
Phụ huynh cùng thầy cô chung tay chỉnh trang vườn hoa, làm đẹp cảnh quan sân trường.
z6921842804822_2f7629ac98b8437060b0b71da77bd216.jpg
z6921842843122_1340ce5c611e6aed104ffcea87ac8d15.jpg
Các cô giáo trang trí lại lớp học đón chào năm học mới.

Cả nước đang cùng hướng về ngày khai giảng với niềm tin và kỳ vọng. Những ngôi trường khang trang, những giáo án đổi mới, cùng tình yêu thương của thầy cô chính là nền tảng để thắp sáng tri thức, bồi đắp ước mơ cho hàng triệu học sinh Việt Nam

Năm học 2025–2026 là năm đầu tiên toàn quốc vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã.

Ngành giáo dục sẽ tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; mở rộng dạy học hai buổi/ngày ở các cấp; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng cường giáo dục STEM.

z6921847782639_fc8939b1637719b8e062bdbc4353907a.jpg
Theo kế hoạch của Bộ, năm nay đơn vị sẽ tổ chức lễ khai giảng gắn liền với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nên sẽ kết nối trực tuyến chương trình đến tất cả cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, năm học này sẽ áp dụng khung thời gian mới, trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức sớm hơn, giúp học sinh và giáo viên không phải kéo dài thời gian ôn tập.

Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng cũng sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoàn thành sớm, tạo điều kiện để các gia đình, thầy cô và học sinh có thêm thời gian nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới.

Xem thêm

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi công xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng trọng điểm hơn 32 km với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng

(CLO) Ngày 18/6, tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam Đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung bộ (Giai đoạn 1).

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Cỡ chữ bài viết: