Trường nội trú ở xã biên giới được phép tuyển học sinh nước láng giềng

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú (PTNT).

Một điểm đáng chú ý trong quy chế mới là cho phép trường nội trú ở xã biên giới tuyển sinh học sinh nước láng giềng khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), việc ban hành thông tư nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục tại khu vực biên giới, trong đó có chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới theo các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ.

le-khanh-thanh-truong-si-pa-phin-9-1769843355274183442244.webp
Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn. Ảnh: ĐIỆN BIÊN

Thông tư cũng tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc tổ chức và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú, góp phần bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương và tăng cường quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Lần đầu quy định đầy đủ về mô hình trường phổ thông nội trú

Theo quy định, trường phổ thông nội trú là loại hình trường chuyên biệt do Nhà nước thành lập tại các xã biên giới đất liền, nhằm tạo điều kiện học tập cho học sinh khu vực này.

Thông tư 12 quy định toàn diện các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường, bao gồm: nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức; quản lý hoạt động giáo dục; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ; công tác quản lý học sinh; cơ sở vật chất; tài chính cũng như mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Hệ thống trường PTNT được tổ chức theo ba mô hình gồm: trường PTNT tiểu học và trung học cơ sở; trường PTNT trung học cơ sở và trung học phổ thông; và trường PTNT liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Về phân cấp quản lý, trường PTNT tiểu học và trung học cơ sở do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập và quản lý. Với các trường có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập và giao Sở GD&ĐT quản lý.

Có thể tuyển học sinh nước láng giềng

Thông tư quy định đối tượng tuyển sinh là học sinh trong độ tuổi theo quy định của từng cấp học, thường trú tại xã biên giới nơi trường đặt trụ sở hoặc tại các xã biên giới liền kề. Ngoài ra, con của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại xã biên giới cũng thuộc diện được xét tuyển.

Trường hợp số lượng đăng ký học nội trú vượt quá chỉ tiêu, nhà trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên và tiêu chí do Sở GD&ĐT hướng dẫn.

tong-bi-thu-dong-vien-cac-em-hoc-sinh-1769843678031112185969.webp
Tổng Bí thư cùng các đại biểu thăm cơ sở vật chất của trường và chụp ảnh cùng học sinh. Ảnh: ĐIỆN BIÊN

Đáng chú ý, trường phổ thông nội trú có thể tuyển sinh học sinh nước láng giềng khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và quản lý học sinh nước ngoài sẽ thực hiện theo quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam do Bộ GD&ĐT ban hành.

Bên cạnh việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường PTNT còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục đặc thù phù hợp với điều kiện địa phương và đặc điểm học sinh vùng biên.

Quy mô khoảng 1.000 học sinh mỗi trường

Thông tư 12 cũng quy định rõ về quy mô và điều kiện xây dựng trường phổ thông nội trú. Theo đó, địa điểm xây dựng trường phải bảo đảm khai thác tối đa điều kiện tự nhiên, đồng thời có khả năng ứng phó với thiên tai như sạt lở đất, bão, lũ và tác động của biến đổi khí hậu.

Hạ tầng kỹ thuật liên quan như điện, nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, giao thông và viễn thông cũng phải được bảo đảm.

Theo quy định, tổng diện tích đất xây dựng mỗi trường từ 5 đến 10 ha, với quy mô khoảng 30 lớp, tương ứng khoảng 1.000 học sinh. Tuy nhiên, quy mô cụ thể sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương.

Thông tư cũng nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm điều kiện hoạt động của trường phổ thông nội trú, từ công tác tuyển sinh, quản lý học sinh đến tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù và huy động nguồn lực phát triển nhà trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: