Trưởng Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo xử lý “nóng” vi phạm qua phản ánh từ người dân

(CLO) Ngay sau khi công khai số điện thoại cá nhân, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân phản ánh.

Sau khi công khai số điện thoại cá nhân nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội – đã chỉ đạo xử lý ngay nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

528049690_779229907773663_3032276710880806631_n.jpg
Nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông do người dân phản ánh đã bị xử lý (ảnh Cục CSGT).

Ngày 3/8, Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp vi phạm TTATGT, trên cơ sở thông tin phản ánh trực tiếp qua điện thoại cá nhân của Trưởng phòng.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 2/8, người dân phản ánh qua số điện thoại của Đại tá Trần Đình Nghĩa về việc xe tải biển kiểm soát 34H-036.xx đi lấn làn, gây mất an toàn giao thông tại tuyến tỉnh lộ 414, đoạn qua xã Suối Hai. Ngay sau đó, Trưởng Phòng CSGT đã chỉ đạo khẩn cấp Đội CSGT đường bộ số 9 xác minh, xử lý.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Phạm Văn Luyến – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9, tổ công tác đã nhanh chóng vào cuộc và xác định người điều khiển phương tiện là anh P.V.T (sinh năm 1987, trú tại TP Hải Phòng). Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. đã thừa nhận hành vi “không chấp hành vạch kẻ đường”. Đội CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

528148693_779229524440368_9020254359355751020_n.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm (ảnh Cục CSGT).

Cũng trong sáng 3/8, đơn vị này tiếp tục xử lý thêm một trường hợp vi phạm khác do người dân phản ánh qua số điện thoại của Trưởng phòng. Anh N.T.D (sinh năm 1987, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) bị xử phạt vì điều khiển xe đầu kéo biển số 29H-862.xx đi không đúng phần đường, lấn làn ngược chiều tại nút giao Viện 105 – Quốc lộ 21A vào lúc 16h17 ngày 27/7. Hành vi vi phạm đã bị người dân ghi lại và gửi trực tiếp đến Đại tá Nghĩa.

Trước đó, nhằm tiếp nhận kịp thời thông tin từ nhân dân, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã công khai số điện thoại cá nhân của Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT: 0702.002.929 (tiếp nhận qua tin nhắn, cuộc gọi, Zalo, Viber…).

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua các kênh sau: Trực ban Phòng CSGT: 0243.942.4451; Trung tâm điều khiển giao thông (Phòng CSGT): 0692.196.550; Ứng dụng iHanoi (trên điện thoại thông minh).

Việc công khai kênh tiếp nhận thông tin đang góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, xử lý vi phạm giao thông và phát huy vai trò giám sát của người dân.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: