Truyền thông quốc tế đánh giá cao ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND tại Việt Nam

Sự kiện chính trị nổi bật toàn cầu

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 được xem là thước đo quan trọng phản ánh ý chí chính trị và mức độ đồng thuận cao sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong danh sách "Mười cuộc bầu cử đáng chú ý trong năm 2026", Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) có trụ sở tại Mỹ đã xếp cuộc bầu cử của Việt Nam vào nhóm các sự kiện chính trị nổi bật toàn cầu.

Nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế nhìn nhận cuộc bầu cử lần này như một bước đi chiến lược nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế và điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam.

116a003613-8-8-12-17734634518851086304115.jpg
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/3- Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

Diễn đàn Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Úc nhận định rằng cuộc bầu cử ngày 15/3 đại diện cho một “bước ngoặt chiến lược” khi Việt Nam nỗ lực giữ vững tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc đang ngày càng gay gắt.

Đồng quan điểm này, trong một chương trình phát thanh đăng tải ngày 10/3 trên trang web của Stratfor, chuyên gia Nate Fischler thuộc hãng tư vấn RANE phát biểu: “Cuộc bầu cử sắp diễn ra có thể giúp làm rõ hơn các định hướng chính sách cho giai đoạn phát triển mới và có thể có một số tác động đến môi trường chính trị và kinh tế của Việt Nam”.

Dưới góc nhìn học thuật, Giáo sư Edmund Malesky từ Đại học Duke của Mỹ đã đưa ra những đánh giá tích cực trên mạng xã hội cá nhân khi cho rằng: “cuộc bầu cử sẽ giúp củng cố nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam”.

Ông cũng dự đoán rằng cơ quan lập pháp mới có thể chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ có năng lực trong việc hoạch định chính sách, từ đó tăng cường vai trò của Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát các cải cách hành chính.

Sự chuẩn bị bài bản và trách nhiệm

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng nhận định Việt Nam đang đẩy nhanh các cải cách thể chế và tăng cường nỗ lực phòng chống tham nhũng. Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường giám sát bộ máy nhà nước.

hinh4-trung-tam-tphcm-1773386767014386950193.jpg
Pano, áp phích và khẩu hiệu về bầu cử được bố trí trang trọng trên các trục đường chính, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ảnh: VGP/Lê Anh

Quan sát về công tác chuẩn bị, tờ Nikkei Asia của Nhật Bản mô tả không khí tại các địa phương đang diễn ra rất sôi động với các bảng thông tin kỹ thuật số và loa phát thanh khuyến khích cử tri tham gia. Tờ báo này nhấn mạnh rằng Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò tích cực trong việc giám sát và xem xét các quyết định nhân sự cấp cao.

Về phía các cơ quan lập pháp quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, ông Rizvie Salih, đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản và trách nhiệm của Việt Nam. Ông nhận định việc rút ngắn quy trình bầu cử từ 70 ngày xuống còn 42 ngày cho thấy tính linh hoạt trong điều hành mà không làm giảm niềm tin của công chúng.

Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc cho rằng việc tổ chức bầu cử sớm hơn thông lệ là bước đi cần thiết để nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, tạo điều kiện triển khai các mục tiêu phát triển dài hạn.

Với 864 ứng cử viên cạnh tranh cho 500 ghế tại Quốc hội khóa XVI, sự kiện này không chỉ là một thủ tục chính trị mà còn là nền tảng để củng cố các thành tựu kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: