Ông Vũ Phong, Giám đốc Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức ghi hình và phát sóng chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.
Ông chia sẻ, so với kỳ bầu cử cách đây 5 năm, khối lượng công việc lần này tăng lên đáng kể do số lượng ứng cử viên và phạm vi địa bàn tuyên truyền rộng hơn rất nhiều sau sáp nhập. Vì vậy, ngay từ đầu, Trung tâm Tin tức đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
“Trong quá trình triển khai, các bộ phận chuyên môn đã đề xuất nhiều giải pháp để tổ chức ghi hình và phát sóng chương trình hành động của các ứng cử viên một cách khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Những đề xuất này đều được Ban Biên tập Đài quan tâm, tạo điều kiện triển khai”, ông Vũ Phong cho biết.
Nhờ được xây dựng và vận hành công phu, bảo đảm tính chính xác và cập nhật của thông tin, chuyên trang Tra cứu và Cập nhật thông tin Bầu cử của HTV đã được Ủy ban Bầu cử TP HCM và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP HCM sử dụng như một kênh thông tin chính thức để chia sẻ tới các đơn vị bầu cử.
Từ đây, thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được cung cấp cho 186 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở, giúp cử tri thuận tiện tìm hiểu trước ngày bầu cử. Trong giai đoạn cao điểm, chỉ trong một buổi sáng chuyên trang đã ghi nhận khoảng 2 triệu lượt truy cập.
Ghi hình 272 video chương trình hành động của các ứng cử viên
Theo ông Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức HTV - người trực tiếp cùng ekip thực hiện và vận hành chuyên trang, ngay từ khi bắt tay xây dựng chuyên trang, nhóm thực hiện đã xác định đây không chỉ là một trang tin đơn thuần mà phải trở thành một hệ thống dữ liệu bầu cử có cấu trúc rõ ràng, phục vụ nhu cầu tra cứu của cử tri.
Trong cuộc bầu cử lần này, riêng TP.HCM có 272 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều đó đồng nghĩa với hàng trăm hồ sơ tiểu sử, chương trình hành động cùng nhiều nội dung liên quan cần được thu thập, xử lý và chuẩn hóa trước khi công bố.
“Chúng tôi nhìn thấy ngay từ đầu rằng đây sẽ là một khối lượng dữ liệu rất lớn. Nếu không tổ chức lại thông tin một cách khoa học thì người dân sẽ rất khó tìm kiếm”, ông Thịnh chia sẻ.
Từ yêu cầu đó, đội ngũ thực hiện xây dựng chuyên trang như một hệ thống thông tin được tổ chức khoa học, trong đó mỗi ứng cử viên được giới thiệu qua nhiều lớp nội dung liên kết, giúp cử tri dễ dàng tiếp cận và tra cứu.
Không chỉ có tiểu sử, mỗi ứng cử viên còn có video chương trình hành động, các bài viết về hoạt động tiếp xúc cử tri, cũng như những nội dung liên quan đến quá trình vận động bầu cử. Khi hệ thống nội dung dần hoàn thiện, chuyên trang nhanh chóng hình thành một cơ sở dữ liệu lớn với hơn một nghìn bài viết và sản phẩm đa phương tiện. Để bảo đảm độ chính xác, toàn bộ dữ liệu tiểu sử được tiếp nhận từ cơ quan bầu cử, sau đó tiếp tục được các biên tập viên rà soát lại trước khi đăng tải.
Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, bởi với khối lượng hồ sơ lớn, chỉ một chi tiết nhỏ như dấu câu, cách ghi chức danh hay trình bày thông tin cũng cần được kiểm tra để bảo đảm tính thống nhất. “Dù thông tin được cung cấp từ nguồn chính thức, nhưng khi xử lý với số lượng lớn như vậy, việc rà soát lại từng chi tiết nhỏ là điều bắt buộc”, ông Thịnh nói.
Khi cả guồng máy truyền thông cùng vận hành cho ngày bầu cử
Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM lần này không chỉ nằm ở khối lượng nội dung đồ sộ, mà còn ở cách tổ chức thông tin theo mô hình đa nền tảng. Nếu trước đây chương trình hành động của các ứng cử viên chủ yếu được phát trên sóng truyền hình, thì việc xem lại hay tìm kiếm thông tin sau khi phát sóng không phải lúc nào cũng thuận tiện đối với người dân.
Chính vì vậy, HTV lựa chọn một cách tiếp cận mới: số hóa toàn bộ nội dung và tập hợp trên một nền tảng thống nhất, giúp cử tri có thể tra cứu thông tin bất cứ lúc nào. Theo ông Ngô Trần Thịnh, Trưởng phòng Đa truyền thông – Trung tâm Tin tức HTV, việc chuyển đổi này nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.
“Trước đây chúng ta phát trên truyền hình, nhưng để người dân xem lại hoặc tìm kiếm ngay thì khá khó. Lần này chúng tôi số hóa toàn bộ nội dung và đưa lên chuyên trang để cử tri có thể truy cập bất cứ lúc nào”, ông cho biết.
Nhờ cách tổ chức này, mỗi ứng cử viên không chỉ xuất hiện trong một chương trình phát sóng mà được giới thiệu bằng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh: tiểu sử và các bài viết liên quan trên chuyên trang, video chương trình hành động trên nền tảng số, cùng phiên bản âm thanh phát trên sóng phát thanh. Sự kết nối giữa truyền hình, nền tảng số và phát thanh đã hình thành một hệ sinh thái thông tin bầu cử đa dạng, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin ngày càng linh hoạt của công chúng.
“Để vận hành hệ thống đó, HTV đã huy động hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên tham gia chiến dịch thông tin đặc biệt này”, ông Thịnh nhấn mạnh.
Từ khâu ghi hình chương trình hành động của các ứng cử viên, biên tập dữ liệu, dựng video đến vận hành hệ thống kỹ thuật và nền tảng trực tuyến, mỗi bộ phận đảm nhận một mắt xích trong chuỗi sản xuất nội dung liên tục và đồng bộ.
Ông Ngô Trần Thịnh cho biết, công tác chuẩn bị cho chuyên trang thực chất đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Ngay từ khoảng tháng 10 năm trước, Trung tâm Tin tức đã phối hợp với bộ phận công nghệ xây dựng hệ thống kỹ thuật, dự báo khối lượng dữ liệu lớn để thiết kế cấu trúc chuyên trang phù hợp.
“Nếu đợi đến sát ngày bầu cử mới bắt đầu thì chắc chắn không thể hoàn thành. Việc chuẩn bị sớm giúp chúng tôi chủ động trước khối lượng dữ liệu rất lớn”, ông nói.
Không dừng lại ở môi trường trực tuyến, thông tin từ chuyên trang còn được lan tỏa ra không gian công cộng thông qua hệ thống màn hình điện tử ngoài trời của thành phố. Trên các bảng LED lớn tại nhiều tuyến đường và khu vực trung tâm, các thông điệp về ngày bầu cử, hướng dẫn tra cứu ứng cử viên và lời nhắc cử tri tìm hiểu thông tin trước khi đi bầu được hiển thị liên tục.
Những màn hình điện tử vốn quen thuộc với nhịp sống đô thị vì thế trở thành một kênh truyền thông công cộng hiệu quả, đưa thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân ngay trong nhịp sống thường ngày của thành phố.
Kết nối niềm tin cử tri trong Ngày hội non sông
Khép lại chuỗi hoạt động thông tin về bầu cử, Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM sẽ thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông”, phát sóng trực tiếp từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 15/3/2026 – thời khắc cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Ông Ngô Trần Thịnh cho biết, từ nhiều điểm cầu trải dài trên địa bàn TP HCM mới – từ khu vực trung tâm đô thị đến các địa bàn Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ vùng ven đô đến khu vực biên giới, hải đảo – chương trình sẽ ghi nhận không khí náo nức của ngày hội non sông, nơi từng lá phiếu được gửi gắm cùng niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu dân cử của nhiệm kỳ mới.
“Không chỉ là một chương trình truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình 'Ngày hội non sông' còn là điểm kết nối cảm xúc của hàng triệu cử tri, nơi những câu chuyện đời sống, những suy nghĩ và kỳ vọng của người dân được chia sẻ cùng các chuyên gia, nhà quản lý, qua đó làm rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử trong tiến trình phát triển của đất nước”, ông Thịnh chia sẻ.
Trong dòng chảy ấy, chương trình cũng gợi nhắc chặng đường lịch sử 80 năm kể từ Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 để từ đó nhìn lại hành trình xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ đại diện, nơi mỗi lá phiếu của cử tri tiếp tục góp phần định hình tương lai và vận hội phát triển mới của đất nước.
Song song với chuyên trang dữ liệu, HTV còn triển khai một chiến dịch truyền thông hướng tới giới trẻ, với thông điệp mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm công dân. Chiến dịch được phát triển từ chương trình #MyHoChiMinh – #MyCity, kết hợp nhiều hình thức thể hiện như âm nhạc, mạng xã hội và sự tham gia của các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng.
Ca khúc chủ đề về bầu cử do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác mang tên "Niềm tin từ lá phiếu" trở thành điểm nhấn của chiến dịch. Giai điệu trẻ trung cùng thông điệp tích cực đã tạo nên một cách tiếp cận gần gũi, giúp câu chuyện bầu cử – vốn thường gắn với những thông tin chính trị – trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn với công chúng trẻ.
Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu chia sẻ cảm xúc về lần đầu tham gia bầu cử, kêu gọi bạn trẻ tìm hiểu thông tin ứng cử viên và thực hiện quyền công dân của mình. Những clip ngắn, bài đăng cá nhân và các hoạt động tương tác trực tuyến đã góp phần tạo nên một không khí sôi nổi, biến ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là một trải nghiệm công dân đầy ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.