Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử 'kết duyên' cùng hội họa

(CLO) Sáng 11/5 tại Hà Nội, NXB Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tổ chức tọa đàm “Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử ‘kết duyên’ cùng hội họa”. Sự kiện thu hút đông đảo công chúng thủ đô và du khách quốc tế, mở ra không gian giao lưu ý nghĩa giữa nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh và những trang sử.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ dự án phát triển truyện tranh tại Việt Nam, với sự góp mặt của họa sỹ Clément Baloup – tác giả bộ truyện tranh “Ký ức kiều bào”, nhà nghiên cứu văn học Lê Nguyên Long và người điều phối chương trình - dịch giả Phùng Hồng Minh.

Tại sự kiện, công chúng không chỉ được lắng nghe những câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc mà còn có dịp thưởng lãm những hình ảnh ấn tượng từ hai tập truyện tranh lịch sử: "Ký ức kiều bào: Lính thợ – Lao động Việt Nam đến Pháp giữa Thế chiến II" và "Ký ức kiều bào: Chân đăng – Phu mỏ người Việt ở Tân Thế Giới". Hai tác phẩm đặc biệt này tái hiện một phần ký ức lịch sử bị lãng quên, khắc họa chân thực thân phận của những người Việt xa xứ trong bối cảnh đầy biến động của thế kỷ 20.

Ảnh màn hình 2025-05-11 lúc 12.17.26
Khách mời chia sẻ tại tọa đàm “Truyện tranh: Khi văn hóa - lịch sử ‘kết duyên’ cùng hội họa”.

Trong "Lính thợ", độc giả được đưa trở lại thời kỳ Thế chiến II, khi hàng nghìn lao động Việt Nam được đưa sang Pháp để phục vụ sản xuất công nghiệp. Không chỉ đóng góp cho nền kinh tế Pháp, họ còn âm thầm ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc, thể hiện lòng yêu nước sâu sắc giữa đất khách quê người.

Trong khi đó, "Chân đăng" dẫn người đọc quay về khoảng một thế kỷ trước, khi những đoàn tàu thủy rời cảng Hải Phòng đưa hàng nghìn nông dân Việt Nam sang các đảo thuộc châu Đại Dương theo diện xuất khẩu lao động thời thuộc địa. Dù sống trong điều kiện khắc nghiệt, họ vẫn giữ vững phẩm chất cần cù, dũng cảm, lạc quan và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Ảnh màn hình 2025-05-11 lúc 12.17.46
Hai cuốn sách của họa sỹ Clément Baloup trưng bày tại sự kiện.

Với dòng máu Pháp - Việt cùng tình yêu đặc biệt dành cho lịch sử và văn hóa Việt Nam, họa sỹ Clément Baloup đã thể hiện một cách sâu sắc những lát cắt quá khứ thông qua ngôn ngữ truyện tranh.

Từ các tư liệu lưu trữ, phỏng vấn nhân chứng cho đến ghi chép cá nhân, anh tái hiện hành trình tha hương và thân phận con người bằng góc nhìn vừa khách quan, vừa đầy xúc cảm.

Ký ức sẽ dần phai nhạt trong tâm trí mỗi người, bởi vậy, tôi muốn dùng truyện tranh để gắn kết những ký ức mong manh ấy với các mốc thời gian giá trị, nhằm hé lộ những lẽ tất yếu của số phận con người", hoạ sỹ Clément Baloup chia sẻ.

Với anh, vẽ truyện tranh không chỉ là kể chuyện, mà còn là cách để đối thoại với lịch sử, truyền cảm hứng tới độc giả về những hành trình sống đầy nghị lực của những con người bình thường trong dòng chảy lớn lao của thời gian.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ảnh màn hình 2025-05-11 lúc 12.17.36
Quang cảnh buổi toạ đàm.
579bf7c4-f2ff-4559-8eaf-98449c683b9d_1_201_a.jpeg
Công chúng thủ đô tham quan không gian trưng bày hình ảnh trong những cuốn sách của hoạ sỹ Clément Baloup – tác giả bộ truyện tranh “Ký ức kiều bào”.
0346d57d-4a9c-419a-a1f0-5b28d072632b_1_201_a.jpeg
Độc giả đọc sách truyện tranh của hoạ sỹ Clément Baloup – tác giả bộ truyện tranh “Ký ức kiều bào”.
a201f4d2-d126-47c1-86c1-efdce40b8981_1_201_a.jpeg
Hình ảnh trong bộ sách của hoạ sỹ Clément Baloup.
8fb8fac8-d402-4b5c-a7f7-4f36419817f0_1_201_a-f523d0cbfb2028af4c2a9b8f36add179.jpeg
Với dòng máu Pháp - Việt cùng tình yêu đặc biệt dành cho lịch sử và văn hóa Việt Nam, họa sỹ Clément Baloup đã thể hiện một cách sâu sắc những lát cắt quá khứ thông qua ngôn ngữ truyện tranh.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: