Từ 'cà phê xin chào' đến vụ 80kg xác ve sầu: Khi quy định làm hộ kinh doanh lo ngại

(CLO) Về bản chất, hộ kinh doanh là một dạng doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách hiện nay lại đang vô tình tạo ra rào cản cho khu vực này.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tính đến giữa năm 2025, Việt Nam có hơn 6 triệu hộ kinh doanh, trong đó có 1,9 triệu hộ đã đăng ký. Khu vực này đóng góp gần 30% GDP, cho thấy vai trò rất lớn trong việc tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, thì khu vực hộ kinh doanh, vốn cũng là một cấu phần của kinh tế tư nhân, lại đang đối mặt với không ít thách thức, cả về khung khổ pháp lý, khả năng tuân thủ quy định cũng như môi trường hoạt động thực tiễn.

Tại tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” mới đây, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết: Về bản chất, hộ kinh doanh là một dạng doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách hiện nay lại đang vô tình tạo ra rào cản cho khu vực này.

a-cung-0959.jpg
TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương. Ảnh: VV

Ông Cung dẫn chứng về một số quy định kiểm tra nguồn gốc, chứng nhận hàng hóa hay tiêu chuẩn sản phẩm mà ngay cả người thực thi đôi khi cũng không xác định rõ căn cứ pháp lý hoặc quy trình áp dụng.

Điển hình như vụ việc liên quan đến lô hàng 80kg xác ve sầu gây xôn xao dư luận tại Lạng Sơn thời gian qua. Theo ông Cung, vấn đề không nằm ở giá trị hàng hóa, mà ở chỗ người kinh doanh không biết phải xin loại giấy tờ nào, cơ quan nào cấp, quy trình ra sao, nhưng vẫn bị yêu cầu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Tương tự, vụ “cà phê xin chào” trước đây cũng là một ví dụ điển hình cho thấy cách thức quản lý cứng nhắc có thể gây tác động tiêu cực tới môi trường kinh doanh.

“Những tình huống như vậy tạo ra tâm lý bất an rất lớn cho người kinh doanh, bởi họ cảm thấy môi trường pháp lý thiếu rõ ràng và khó dự đoán. Nếu bản thân mình là người kinh doanh trong bối cảnh đó, tôi cũng sẽ lựa chọn cách ‘không làm gì cả’ để tránh rủi ro pháp lý”, ông nói.

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng sự cải thiện mạnh mẽ của môi trường đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 đã góp phần quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19, thế nhưng hiện nay, nhiều biểu hiện trong thực tiễn lại cho thấy xu hướng quay trở lại với tư duy kiểm soát nặng nề hơn.

“Dù lãnh đạo cấp cao đã đưa ra định hướng cải cách rất rõ, nhưng tầng lớp thực thi chính sách vẫn chưa thực sự thay đổi tư duy và năng lực thể chế còn hạn chế, khiến tinh thần cải cách chưa được chuyển hóa thành hành động thực chất”, ông Cung nói.

Đề cập tới việc luật hóa hộ kinh doanh, TS Nguyễn Đình Cung cho biết bản thân ông và nhiều chuyên gia hiểu rõ rằng việc chính thức hóa khu vực này là xu hướng tất yếu.

Tuy nhiên, nếu triển khai trong bối cảnh hiện nay, khi bộ máy vẫn nặng tư duy kiểm soát và hệ thống thủ tục còn phức tạp, thì việc áp thêm các quy định pháp lý lên hàng triệu hộ kinh doanh có thể khiến họ không đủ khả năng tuân thủ và làm gia tăng chi phí hoạt động.

Ông nhấn mạnh rằng, điều cần thiết hiện nay không phải là tăng cường thu thuế bằng mọi giá, bởi khoản thu từ khu vực này thực tế không quá lớn so với tổng thu ngân sách.

Quan trọng hơn cả là phải xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, đơn giản, công bằng; giúp nhà nước có thể theo dõi được dòng tiền, kiểm soát được tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa nhưng trên nguyên tắc thật đơn giản, tạo thuận lợi tối đa cho người kinh doanh và người tuân thủ sẽ là người có lợi.

“Các quy định về kiểm tra, an toàn thực phẩm hay tiêu chuẩn kỹ thuật cần được thiết kế đơn giản, dễ tuân thủ và phải tạo động lực để người dân tự nguyện thực hiện thay vì tìm cách né tránh”, ông Cung nói.

Cũng liên quan đến quy định về thuế và hóa đơn đối với hộ kinh doanh. Theo TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, việc yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu trên một ngưỡng nhất định phải kê khai đầy đủ hóa đơn, chứng từ là cần thiết để tăng minh bạch. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều hộ kinh doanh nhỏ đang gặp khó khăn khi phần lớn nguyên liệu đầu vào vẫn được mua từ chợ truyền thống hoặc các nguồn chưa có hệ thống hóa đơn đầy đủ.

Ông lấy ví dụ các quán ăn, quán phở nhỏ tại đô thị hoàn toàn có thể đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, nhưng việc chứng minh đầy đủ hóa đơn đầu vào cho rau, thực phẩm hay nguyên liệu mua tại chợ là điều không dễ thực hiện.

“Điều này khiến một số hộ kinh doanh lựa chọn thu hẹp quy mô, chia nhỏ hoạt động hoặc tách doanh thu cho nhiều thành viên trong gia đình để giảm áp lực kê khai”, ông nói.

Trước đó, ngày 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang dừng ở ven đường để lực lượng liên ngành như quản lý thị trường và cảnh sát giao thông kiểm tra.

Clip do thành viên nhà xe quay lại cảnh thắc mắc việc lực lượng chức năng yêu cầu giấy tờ của lô hàng xác ve sầu sấy khô đang được vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn.

Trong clip, lực lượng quản lý thị trường liên tục yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn chứng từ của lô hàng ve sầu thì mới cho tiếp tục di chuyển.

Do mất nhiều thời gian, thành viên của nhà xe đã gọi điện cho chủ lô hàng để thông báo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Sau khi clip đăng tải, nhiều bình luận khó hiểu cho rằng việc yêu cầu “giấy tờ của con ve sầu” là không hợp lý.

Được biết, ngày 13/5, sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ, bảng kê chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, cơ quan chức năng đã trả lại 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng.

Xem thêm

Một năm triển khai Nghị quyết 68: Doanh nghiệp lớn hứng khởi, doanh nghiệp nhỏ và vừa lo âu

Một năm triển khai Nghị quyết 68: Doanh nghiệp lớn hứng khởi, doanh nghiệp nhỏ và vừa lo âu

(CLO) Sau một năm thực hiện, Nghị quyết 68 được đánh giá đã tạo ra nhiều chuyển biến quan trọng cả về chính sách lẫn thực tiễn. Với tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, kiến tạo phát triển và khơi thông các nguồn lực cho khu vực tư nhân, Nghị quyết đang mở ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Đức Long Gia Lai (DLG): Tiền mặt chỉ còn 15 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 3.200 tỷ đồng trước ngày đề cử cựu Giám đốc Sở Công Thương vào HĐQT

Đức Long Gia Lai (DLG): Tiền mặt chỉ còn 15 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 3.200 tỷ đồng trước ngày đề cử cựu Giám đốc Sở Công Thương vào HĐQT

(CLO) Quý I/2026, Đức Long Gia Lai báo lãi sau thuế hợp nhất 68,36 tỷ đồng dù doanh thu thuần giảm còn 120,16 tỷ đồng và lợi nhuận gộp giảm mạnh so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 3, tiền mặt của doanh nghiệp chỉ còn 15,38 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên tới 3.245,72 tỷ đồng. Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp bổ sung tờ trình bầu thêm nhân sự mới là ông Phạm Văn Binh, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

Sau bất động sản và năng lượng, T&T Group của Bầu Hiển đang tăng tốc trên đường đua logistics

Sau bất động sản và năng lượng, T&T Group của Bầu Hiển đang tăng tốc trên đường đua logistics

Sau bất động sản, năng lượng, T&T Group đang tăng tốc trong lĩnh vực logistics thông qua hàng loạt dự án cảng biển, siêu cảng cạn, cao tốc, sân bay và vận tải hàng hóa hàng không. Đằng sau các mảnh ghép này là tham vọng tham gia sâu hơn vào bài toán tổ chức chuỗi cung ứng và hạ tầng logistics của Việt Nam.

Hiếu PC: Điều bị tấn công không chỉ là tiền mà là “niềm tin”

Hiếu PC: Điều bị tấn công không chỉ là tiền mà là “niềm tin”

(CLO) Tại phiên đối thoại Niềm tin số thời AI: An toàn bắt đầu từ người dùng, chuyên gia Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cảnh báo, sự phát triển của AI và công nghệ deepfake đang khiến ranh giới thật - giả ngày càng khó phân biệt, đẩy người dùng vào nguy cơ bị lừa đảo ngay cả khi “mắt thấy, tai nghe”.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất đầu tư 3 - 5 tỷ USD vào hạ tầng chiến lược tại Ninh Bình

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất đầu tư 3 - 5 tỷ USD vào hạ tầng chiến lược tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 12/5, tại trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi tiếp xã giao và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) về các nội dung hợp tác phát triển hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên ngân hàng Gen Z mất ngủ sau tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng Gen Z mất ngủ sau tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng

(CLO) Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải Độc đắc kỳ quay số mở thưởng 00606 của sản phẩm Lotto 5/35 cho anh T.Q.B, thuê bao Mobifone đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Giá trị giải thưởng đạt 23.135.180.500 đồng trước thuế. Đây cũng là mức giải Độc đắc lớn nhất của dòng xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kể từ khi sản phẩm ra mắt.

Vì sao các hệ thống tài chính ngày càng được bảo mật chặt chẽ nhưng người dân vẫn liên tục mất tiền?

Vì sao các hệ thống tài chính ngày càng được bảo mật chặt chẽ nhưng người dân vẫn liên tục mất tiền?

(CLO) Không chỉ xoay quanh câu chuyện chuyển đổi số hay tăng trưởng thanh khoản, ngày 12/05 tại Hà Nội, Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI”, đã cho thấy một góc nhìn sâu hơn về tương lai thị trường chứng khoán Việt Nam: cuộc cạnh tranh giữa công nghệ tài chính hiện đại và những hình thái tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Cần Giờ trước tham vọng thành siêu điểm đến sinh thái biển của TP HCM

Cần Giờ trước tham vọng thành siêu điểm đến sinh thái biển của TP HCM

(CLO) Cần Giờ đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM khi hàng loạt dự án hạ tầng, du lịch và đô thị quy mô lớn được thúc đẩy. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng quá trình phát triển phải đi cùng bảo tồn hệ sinh thái và bản sắc tự nhiên đặc trưng của vùng đất này.

Cỡ chữ bài viết: