Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Năm 2026, toàn xã triển khai hơn 215 dự án đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng, các dự án dân sinh… Trong đó, xã đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định tới tiến độ triển khai các dự án phát triển hạ tầng và đô thị trên địa bàn.

Hiện xã Thiên Lộc đang thực hiện GPMB cho 51 dự án với tổng diện tích thu hồi khoảng 259,27 ha, ảnh hưởng trực tiếp đến 7.565 hộ dân. Đáng chú ý, địa phương đang tập trung nguồn lực các dự án trọng điểm như Dự án thành phần 1.1 bồi thường, GPMB cầu Thượng Cát cùng đường hai đầu cầu; các tuyến đường giao thông lớn; các dự án xây dựng khu đô thị... Đây được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng giúp hoàn thiện hạ tầng, kết nối giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn, Đảng ủy - UBND xã Thiên Lộc thường xuyên tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

nen2-665.jpg
Một buổi hội nghị về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu những tồn tại, khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, công tác di chuyển mồ mả và giải quyết các kiến nghị của người dân; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị tháng 5/2026, đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các tổ công tác và toàn bộ hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ GPMB thời gian qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh cả hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, xác định “dân vận khéo” là chìa khóa then chốt để tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, Đảng ủy - UBND xã Thiên Lộc đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng gần dân, sát dân, công khai, minh bạch và đối thoại thực chất. Nhiều trường hợp tồn tại kéo dài đã được tháo gỡ thông qua tuyên truyền, vận động, đối thoại, góp phần hạn chế cưỡng chế và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng xã với vai trò là đơn vị nòng cốt trực tiếp triển khai đã kiên trì bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà từng hồ sơ, giải thích cặn kẽ từng cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng hộ dân. Mọi thông tin liên quan đến đơn giá, quy trình, quyền lợi của người dân đều được công khai minh bạch, bảo đảm người dân được biết, được bàn và được giám sát.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã, sự điều hành quyết liệt của UBND xã cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ MTTQ, các đoàn thể, lực lượng Công an xã đến đội ngũ cán bộ thôn, công tác xử lý vi phạm đất đai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Sau gần 1 năm thành lập chính quyền, địa phương đã, địa phương đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 1.100 tỷ đồng cho gần 3.500 hộ dân; bàn giao đất tái định cư cho 41 hộ gia đình, cá nhân; bàn giao mặt bằng nhiều dự án trọng điểm; xử lý hơn 270 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, trong đó có nhiều trường hợp tồn tại kéo dài nhiều năm. Đáng chú ý, chỉ có 21 trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong khi gần 250 trường hợp còn lại đã tự nguyện tháo dỡ công trình, di dời tài sản và khôi phục hiện trạng đất sau khi được tuyên truyền, vận động.

nen1-8016.jpg
Toàn cảnh khu vực được giải phóng mặt bằng tại khu vực nhà văn hóa thôn Mạch Lũng.

Một trong những ví dụ điển hình là khu vực nhà văn hóa thôn Mạch Lũng. Tại đây, có 29 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên diện tích khoảng 1.485m2. Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại, các hộ dân đã tự nguyện bàn giao đất và đề nghị chính quyền hỗ trợ tháo dỡ công trình. Từ ngày 3/6, UBND xã Thiên Lộc đã phối hợp xử lý các công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng khu đất quanh nhà văn hóa thôn Mạch Lũng để phục vụ dự án mở rộng khuôn viên công trình.

Chặng đường phía trước của xã Thiên Lộc vẫn còn những nhiệm vụ hết sức nặng nề khi địa phương tiếp tục triển khai các dự án mang tầm vóc chiến lược: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City với tổng diện tích cần GPMB lên tới khoảng 1.100 ha. Khối lượng công việc, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cùng yêu cầu khắt khe về tiến độ tiếp tục đặt ra bài toán đầy thách thức cho cả hệ thống chính trị.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy - UBND xã Thiên Lộc tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ năm 2026 theo tinh thần “6 rõ, 01 xuyên suốt”, thực hiện hiệu quả mô hình 03 trước “rà soát trước; vận động trước; giải quyết trước” đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác “dân vận khéo”, phấn đấu cơ bản hoàn thành xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tồn tại trên địa bàn.

Để các dự án trọng điểm sớm được triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn, Đảng ủy - UBND xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đảng ủy - UBND xã kêu gọi các hộ dân trong diện thu hồi đất tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng địa phương trong công tác GPMB ; chủ động phối hợp kiểm đếm, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để các dự án sớm được triển khai, góp phần xây dựng xã Thiên Lộc ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: