Myanmar công bố dự luật tử hình tội phạm lừa đảo trực tuyến

(CLO) Chính quyền Myanmar đã công bố một dự luật mới đề xuất áp dụng án tử hình đối với những kẻ giam giữ, tra tấn hoặc sử dụng bạo lực để ép buộc người khác làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Dự luật mang tên “Chống lừa đảo trực tuyến” được trình lên quốc hội hôm 14/5, trong bối cảnh Myanmar trở thành một trong những trung tâm lớn của ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại Đông Nam Á.

Theo nội dung dự luật, án tử hình có thể được áp dụng đối với các hành vi “sử dụng bạo lực, tra tấn, bắt giữ hoặc giam giữ trái phép, hay đối xử tàn ác với người khác nhằm ép buộc họ thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến”.

Ngoài ra, dự luật cũng đề xuất mức án tù chung thân đối với những người điều hành trung tâm lừa đảo trực tuyến hoặc tham gia các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa.

Quốc hội Myanmar dự kiến họp phiên tiếp theo vào tuần đầu tiên của tháng 6 để xem xét dự luật này.

untitled-7316.png
Một thành viên của Quân Giải phóng Quốc gia Karen ở Myanmar đang kiểm tra một khu phức hợp lừa đảo. Ảnh: Free Burma Rangers

Trong những năm gần đây, hàng loạt “nhà máy lừa đảo” đã mọc lên tại Myanmar, đặc biệt ở các khu vực bất ổn do nội chiến kéo dài sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Các tổ chức tội phạm tại đây bị cáo buộc thực hiện nhiều hình thức lừa đảo xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo tình cảm và đầu tư tiền mã hóa nhằm vào người dùng internet trên toàn thế giới.

Theo nhiều nhà quan sát, tình trạng bất ổn do nội chiến đã tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm có tổ chức thiết lập căn cứ tại Myanmar. Nhiều nạn nhân nước ngoài được giải cứu trước đó khai báo rằng họ bị đưa tới các khu phức hợp lừa đảo và bị tra tấn nếu từ chối làm việc.

Dù ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến thu hút không ít lao động tự nguyện vì lợi nhuận lớn, nhiều báo cáo cho thấy không ít người bị ép buộc hoặc giam giữ trái phép trong các cơ sở hoạt động như “trại lừa đảo”.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), riêng tại Mỹ, các nạn nhân đã mất hơn 20 tỷ USD vì các hình thức lừa đảo tương tự trong năm ngoái.

Vấn đề này cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Trung Quốc, khi ngày càng nhiều công dân Trung Quốc bị phát hiện tham gia điều hành, làm việc hoặc trở thành nạn nhân của các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Dự luật chống lừa đảo cũng đề xuất thành lập một ủy ban mới để phối hợp với các quốc gia khác trong việc đối phó ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến, động thái được xem là tín hiệu cho thấy Myanmar muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Xem thêm

Cựu binh Mỹ phóng hỏa trụ sở cơ quan nhập cư tại New York

Cựu binh Mỹ phóng hỏa trụ sở cơ quan nhập cư tại New York

(CLO) Ngày 20/7, các nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này phóng hỏa và đốt pháo hoa ngay trên bậc thềm của tòa nhà đặt văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại khu Hạ Manhattan, thành phố New York.

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

Meta hầu tòa vì cáo buộc Instagram gây nghiện

(CLO) Meta Platforms sẽ phải hầu tòa tại bang Tennessee (Mỹ) vào ngày 20/7 để đối mặt với cáo buộc Instagram được thiết kế theo cách "gây nghiện" cho thanh thiếu niên, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Cỡ chữ bài viết: