(CLO) Các nhà quan sát thị trường cho biết giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng và hơn thế nữa sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trên không nhằm vào Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực.
(CLO) Hôm 11/4, giá dầu tăng vọt sau các báo cáo về căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, với khả năng Iran tấn công Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới.
(CLO) Cuối tuần trước, dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, Trung Quốc đã tăng cường dự trữ dầu thô vào năm ngoái, vượt con số kỷ lục 10,81 triệu thùng dầu/ngày đạt được vào năm 2020.
(CLO) Giá dầu, đạt trung bình hơn 100 USD/thùng vào năm 2022, đã thấp hơn nhiều vào năm 2023, trung bình chỉ khoảng 80 USD/thùng. Trong khi đó, nhiều người dự đoán giá dầu thô vào năm mới sẽ không tăng đến mức khó tin.
(CLO) Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Moscow dự kiến giá Brent sẽ đạt trung bình từ 80 đến 85 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng.
(CLO) Hôm 26/12, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết quốc gia này đã hoàn tất hợp đồng mua 3 triệu thùng dầu để giúp bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR) sau đợt bán lớn nhất trong lịch sử năm ngoái.
(CLO) Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tiếp tục định hình lại thị trường toàn cầu khi quốc gia này đang bơm khối lượng dầu khổng lồ và vận chuyển chúng ra nước ngoài trong khi nhóm OPEC+ hạn chế nguồn cung để "ổn định thị trường".
(CLO) Trong tháng này, giá dầu đang trên đà đạt 100 USD/thùng lần đầu tiên vào năm 2023 sau khi tăng gần 30% kể từ tháng 6, sau khi Nga và Saudi Arabia cắt giảm sản lượng và nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc.
(CLO) Giá dầu thô giảm vào giữa phiên giao dịch sáng thứ Hai ở châu Á khi sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc tiếp tục gây thất vọng trong khi đồng đôla Mỹ mạnh lên.
(CLO) Ấn Độ tiếp tục mua nhiều dầu của Nga mặc dù mức chiết khấu của nước này so với dầu Brent đã giảm đáng kể, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ các nhà máy lọc dầu trong nước.
(CLO) Hôm 16/6, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov nhận định trong năm nay, giá dầu Brent có thể đạt 80 USD/thùng, đồng thời cho rằng đó là mức giá có tiềm năng.
(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov tuyên bố quốc gia này đã thành công trong việc chuyển hướng xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu sau lệnh cấm vận của EU và mức giá trần do phương Tây đặt ra.
(CLO) Bất kể giá dầu toàn cầu giảm do khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ, khó có khả năng giá xăng và dầu diesel giảm ở Ấn Độ. Sẽ mất nhiều thời gian hơn để các công ty kinh doanh mặt hàng này phục hồi sau khoản lỗ tích lũy do giá dầu thô cao trước đó.
(CLO) Sau khi giảm từ 6-7% vào 15/3, giá dầu đang gây thiệt hại cho cổ phiếu năng lượng, giá cổ phiếu của các công ty khổng lồ châu Âu giảm 6-8% và các công ty dầu mỏ của Mỹ giảm 5-7%.
(CLO) Tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê-út (Aramco) đã tăng giá bán chính thức đối với dầu thô xuất khẩu sang châu Á và châu Âu, dầu thô Arab Light hàng đầu sẽ được bán vào tháng 4 với giá cao hơn 0,5 USD so với tháng 3.
(CLO) Khi phương Tây gần như xa lánh dầu khí của Nga, xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang lục địa già tăng vọt. Qua đó, có thể thấy triển vọng tích cực của ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến nơi xứ cờ hoa.
(CLO) Gần đây, IMF ước tính, Nga sẽ tránh được suy thoái năm 2023 và tăng trưởng 0,3% sau khi giảm 2,2% vào năm 2022. Một số nhà phân tích cho rằng nhận xét này có vẻ quá tích cực.