Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu Nga ngay cả khi giá leo thang

(CLO) Ấn Độ tiếp tục mua nhiều dầu của Nga mặc dù mức chiết khấu của nước này so với dầu Brent đã giảm đáng kể, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ các nhà máy lọc dầu trong nước.

Vào đầu tháng 8, giá hỗn hợp dầu Urals hàng đầu của Nga được vận chuyển đến bờ biển phía Tây Ấn Độ đạt 81 USD/thùng. Chỉ một tháng trước đó, mức giá đó là khoảng 68 USD/thùng, dữ liệu về giá của Argus được trích dẫn trong báo cáo cho thấy.

Dù mức giá chênh lệch rõ rệt, Ấn Độ vẫn chưa hết “khát” dầu thô của Nga, theo các nguồn tin của Bloomberg. Ngoài ra, hỗn hợp dầu tương đương từ các nhà sản xuất Trung Đông có giá cao hơn.

an do se tiep tuc mua dau nga ngay ca khi gia leo thang hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

“Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga miễn là mức chiết khấu lớn hơn chi phí hậu cần nhập khẩu”, Samiran Chakraborty, nhà kinh tế trưởng Ấn Độ tại ngân hàng Phố Wall, cũng cho biết.

Năm ngoái, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ đã tăng gấp 10 lần so với năm trước, theo báo cáo của Ngân hàng Baroda của Ấn Độ vào đầu năm nay.

Năm nay, các chuyến hàng dầu thô của Nga đến quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn mạnh, đưa Nga lên vị trí số một với tư cách là nhà cung cấp dầu thô cho Ấn Độ, thay thế Saudi Arabia.

Vào tháng 6, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục 2,2 triệu thùng mỗi ngày, dữ liệu Kpler được Indian Express trích dẫn cho thấy.

Trong tháng 7, xuất khẩu dự kiến giảm do nhu cầu trong nước thấp ở Ấn Độ trong mùa gió mùa, cũng trùng với thời điểm nhà máy lọc dầu đóng cửa một phần để bảo trì.

Tuy nhiên, khi gió mùa kết thúc, Kpler kỳ vọng các chuyến hàng dầu của Nga đến Ấn Độ sẽ phục hồi, với nhà phân tích Viktor Katona dự báo “một đợt lũ hàng hóa của Nga đến Ấn Độ từ tháng 10 trở đi”.

Nhà phân tích năng lượng Vandana Hari từ Vanda Insights nói với Bloomberg: “Miễn là dầu thô của Nga vẫn có giá hợp lý so với các loại tương đương trên thị trường, thì nhu cầu của Ấn Độ vẫn khả quan”.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga đã tăng trong tháng 7 lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, do dầu thô của nước này vượt quá mức trần của nhóm G7 đặt ra. 

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: