G7 vẫn duy trì áp trần giá dầu Nga ở mức 60 đôla/thùng

(CLO) Giữa nhiều luồng ý kiến khác nhau, G7 sẽ duy trì áp trần giá dầu thô của Nga ở mức 60 USD/thùng, Reuters đưa tin.

Quyết định này được đưa ra bất chấp lời kêu gọi của một số thành viên EU và Ukraine, giá dầu tăng đã thu hẹp mức chiết khấu giữa dầu thô Brent và dầu thô của Nga, đưa loại năng lượng này gần chạm gần mức trần.

Vào cuối tháng 2/2022, mức giá trần 60 đôla/thùng được G7 và các đồng minh thống nhất, phối hợp ăn ý với lệnh cấm vận nhập khẩu sản phẩm và dầu của Liên minh châu Âu của Nga, đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau.

g7 van duy tri ap tran gia dau nga o muc 60 dola thung hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Axios báo cáo gần đây rằng doanh thu xuất khẩu dầu của Nga đã giảm gần 50% từ mức cao hơn 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo những người khác, dầu của Nga thường được bán với giá hơn 60 USD/thùng. FT đã báo cáo vào tháng trước rằng giá mà các công ty Nga bán dầu ra nước ngoài “thường vượt quá mức trần giá do G7 áp đặt đối với xuất khẩu của đất nước”.

Cũng đã có những lo ngại về việc thực thi giá trần, phần lớn do các chủ tàu và bảo hiểm phương Tây quyết định.

Trách nhiệm mới quan trọng này đã khiến nhiều người trong số họ thẳng thừng từ chối ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa của Nga, bất kể giá cả, điều này dẫn đến sự gia tăng “đội tàu ngầm” vận chuyển dầu và nhiên liệu của Nga đi khắp thế giới.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo rằng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga vào tháng trước đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, tăng 600.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, doanh thu thấp hơn 43% so với một năm trước.

Reuters đưa tin đầu tháng này rằng xuất khẩu sản phẩm dầu đã tăng hơn 17% trong tháng 3, bất chấp lệnh cấm vận hoàn toàn đối với các mặt hàng xuất khẩu như vậy sang Liên minh châu Âu.

Gần đây, Nga đã xoay sở để định tuyến lại tất cả hoạt động xuất khẩu dầu của mình sang những nước họ coi là “thân thiện”.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: