Nga vẫn tăng cường xuất khẩu năng lượng

(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov tuyên bố quốc gia này đã thành công trong việc chuyển hướng xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu sau lệnh cấm vận của EU và mức giá trần do phương Tây đặt ra.

Nga đã không giảm doanh số bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, tuyên bố của vị Bộ trưởng được hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời.

“Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, điều quan trọng là không chỉ duy trì khối lượng sản xuất và lọc dầu mà cả xuất khẩu nhằm ổn định nguồn thu cho ngân sách”, ông Shulginov nói.

Trước đó, vị Bộ trưởng Năng lượng đã xác nhận rằng sản lượng dầu khí của Nga sẽ giảm vào năm 2023 so với năm 2022.

nga van tang cuong xuat khau nang luong hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Đầu tháng này, Nga dự kiến sản lượng dầu khí của họ sẽ giảm trong năm nay so với năm 2022, một phần do việc cắt giảm sản lượng được công bố vào tháng Ba.

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Bộ trưởng Shulginov cho biết: “Vào năm 2023, chúng tôi dự đoán mức sản xuất dầu sẽ thấp hơn một chút, cũng do việc tự nguyện giảm sản lượng”.

Bộ trưởng năng lượng Nga nhận định thêm: “Khối lượng sản xuất khí đốt sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu yếu ớt từ thị trường châu Âu và thời điểm tái định tuyến các dòng năng lượng sang phương Đông”.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp trong tuần này cho thấy xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đã duy trì trên mốc 3 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong 6 tuần qua sau khi lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga của EU có hiệu lực và sau khi Moscow nói sẽ giảm sản lượng 500.000 bpd.

Tuần trước, Nga cho biết họ sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày cho đến cuối tháng 6 năm nay. Ban đầu, Nga dự định cắt giảm số lượng đó vào tháng Ba.

Theo cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA): “Vẫn còn phải xem xét liệu nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm năng lượng bị trừng phạt của Nga có biến động mạnh hay không. Và liệu sản lượng của nước này sẽ bắt đầu giảm dưới sức nặng của các lệnh trừng phạt hay chưa”.

Dữ liệu từ theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg cho thấy xuất khẩu dầu thô của Nga qua đường biển giảm 123.000 thùng/ngày còn 3,11 triệu thùng/ngày trong kỳ 7 ngày kết thúc vào hôm 24/3. Mức xuất khẩu bình quân hàng ngày của kỳ 4 tuần cũng giảm với mức tương tự và đây đã là tuần thứ 6 liên tiếp Nga xuất khẩu trên 3 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: