(CLO) Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 10/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; tới thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng.
(CLO) Không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử, Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) còn là không gian lan tỏa tinh thần yêu nước, trở thành điểm đến văn hóa – tâm linh đặc sắc trong hành trình du lịch Hà Tĩnh thời đại số.
Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị.
(CLO) Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
(CLO) Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức gặp mặt tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
(NB&CL) Những ca khúc được lưu trữ tại Đài Tiếng nói Việt Nam không đơn thuần chỉ là những tác phẩm âm nhạc, mà còn là những “bản nhạc sống” của lịch sử dân tộc. Chúng được ví như những trang sử âm thanh, nơi mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca in lại rất nhiều dấu ấn của dân tộc qua các giai đoạn lịch sử…
(NB&CL) Căn gác nhỏ giữa Hà Nội thời nạn đói, giai điệu “Tiến quân ca” vang lên như hồi kèn xung trận, rồi theo bước chân cách mạng lan khắp phố phường, chiến khu, âm vang đầy hào khí. Hơn 80 năm sau, bài hát ấy vẫn cất cao nơi quảng trường, sân vận động và trái tim hàng triệu người Việt, như nhịp tim bất diệt của Tổ quốc…
(NB&CL) Trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, cả nước cùng nhìn lại hành trình lịch sử và hướng tới tương lai, TS.Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (nay là Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược CIEM) đã có cuộc trò chuyện với Nhà báo và Công luận về cuộc cách mạng về thể chế với nhiều kỳ vọng.
(NB&CL) Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra rằng trong bộn bề khó khăn bủa vây của những ngày đầu vừa giành được độc lập cách đây 80 năm, Nhà nước ta, Chính phủ ta đã xoay xở như thế nào để có thể vượt qua những thách thức sống còn, những tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ngoạn mục và thành công đến thế. Trong rất nhiều những “bí quyết vượt bão tố”, các nhà quan sát đặc biệt nhấn mạnh tới sách lược đoàn kết, thu phục nhân tài không phân biệt đảng phái của Đảng và Bác Hồ.
(NB&CL) “Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, làm cũng xong” - những câu thơ ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - là thêm một sự đúc kết, nhấn mạnh của vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam về sức mạnh của đại đoàn kết, của sự chung sức, đồng lòng, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo nhất. Điều ấy đã được chứng minh không chỉ trong cuộc cách mạng tháng Tám mà cả trong hành trình tạo dựng và giữ gìn nền độc lập non trẻ của đất nước năm 1945-1946.
(NB&CL) Từ ngàn đời nay, đại đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhờ sức mạnh đồng lòng, toàn dân ta đã vượt qua biết bao thử thách, làm nên những chiến thắng vang dội, bảo vệ vững chắc độc lập, tự do. Ngày nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với thời cơ và thách thức đan xen, nguồn sức mạnh ấy lại càng trở nên cấp thiết.
(CLO) Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9 sắp tới, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định phân bổ kinh phí lên tới hơn 71,5 tỷ đồng nhằm tri ân các đối tượng chính sách và hỗ trợ các hoạt động chào mừng trên toàn tỉnh.
(NB&CL) Sau những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sau những chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, đặc biệt là khi thời cơ “ngàn năm có một”xuất hiện (phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện, quân Đồng minh chưa kéo vào nước ta giải giáp quân đội Nhật), Đảng ta đã nhanh nhạy chớp lấy để phát động nên cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời lở đất”, giành chính quyền thành công về tay nhân dân, mang lại nền độc lập cho dân tộc.
(CLO) Giữa dòng chảy của thời gian, ký ức về những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 vẫn sống mãi qua những câu chuyện được kể lại. Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh giữa lòng Hà Nội, bà Nguyễn Thanh Hương – con gái của nhà cách mạng Nguyễn Khang – vẫn gìn giữ từng mảnh ký ức về người cha đã góp phần lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám tại Thủ đô.
Sáng 1/7, tại tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025).
(NB&CL) Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận trò chuyện với Nhà báo, TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, về sứ mệnh lịch sử của Báo chí Cách mạng với Đảng, Nhân dân và đất nước trước thềm Kỷ nguyên mới Việt Nam phú cường.
(NB&CL) Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định báo chí là một mặt trận để “tuyên truyền, cổ động, tổ chức và lãnh đạo cách mạng”. Dòng Báo chí Cách mạng trước năm 1945 đã hiện thực hoá trọn vẹn mong muốn ấy của Người, thực sự là một mặt trận chiến đấu của cách mạng.
(NB&CL) Ngày 21/6 năm nay, những người làm báo Việt Nam cùng đồng bào cả nước với tâm thế đầy hứng khởi, chào đón một sự kiện vừa trọng đại, vừa gần gũi - một thế kỷ ra đời của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, tổ chức tiền thân quan trọng nhất của Đảng ta.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Báo chí thực sự đã đưa Quốc hội lại gần với cử tri và đưa hơi thở cuộc sống, tâm nguyện của cử tri đến với nghị trường”.