Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai - địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước giữa lòng đô thị

(CLO) Đối lập với nhịp sống ồn ào, tấp nập ngoài phố thị, khi bước vào khu lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai không gian trở nên yên tĩnh, tôn nghiêm. Bên trong nhà lưu niệm là nơi trưng bày hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nữ trung anh kiệt. Mỗi hiện vật là một lát cắt lịch sử, khắc họa một nhân cách lớn – người từng làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Sài Gòn – Chợ Lớn trước Cách mạng tháng Tám.

Nữ anh hùng trên quê hương Xô Viết

Hàng năm, vào những ngày đầu tháng 7 (âm lịch), Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai (ở phường Thành Vinh, Nghệ An) lại có đông người dân trong và ngoài tỉnh đến thắp hương, tưởng nhớ ngày hy sinh của nữ anh hùng.

Nguyễn Thị Minh Khai là người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 trong một gia đình viên chức nhỏ.

Gia đình bà từng sống ở số nhà 132 phố Ga Vinh (nay là đường Quang Trung) là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, có truyền thống yêu nước quật cường. Chính cái nôi đó trở thành nền tảng tinh thần yêu nước, cội nguồn tính cách kiên cường, bất khuất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của bà.

clo_br_2.jpg
Bức tượng đài bà Nguyễn Thị Minh Khai được đúc bằng đồng theo thể loại tượng chân dung đặt trên bệ cao, khắc họa hình ảnh người thiếu nữ duyên dáng trong tà áo dài, chân bước đi đầy khí phách. Ảnh: Kim Long

Từ năm 1926-1929, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tham gia các tổ chức yêu nước và cách mạng như Tân Việt cách mạng Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện đảng viên và có những đóng góp quan trọng cho phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Sau đó, bà được Phân cục Trung ương Trung kỳ giới thiệu ra Bắc rồi sang Trung Quốc hoạt động, làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Văn phòng Chi nhánh Đông Phương Bộ của Quốc tế Cộng sản. Tháng 9/1937, Nguyễn Thị Minh Khai được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Thị Minh Khai kết duyên vợ chồng với đồng chí Lê Hồng Phong, là sự gặp gỡ của hai chiến sĩ cách mạng có lý tưởng lớn. Kết quả của tình yêu thương ấy là sự ra đời của người con gái Lê Nguyễn Hồng Minh. Vì nhiệm vụ cách mạng, khi đứa con một tháng tuổi, bà kìm nén nỗi đau khi trao gửi đứa con cho các đồng chí ở cơ sở nuôi rồi lại tiếp tục hoạt động.

clo_br_3.jpg
Bức ảnh con gái bà Nguyễn Thị Minh Khai là Lê Nguyễn Hồng Minh cùng má nuôi Đặng Thị Du được trưng bày tại nhà lưu niệm. Ảnh: Kim Long

Theo tài liệu ghi lại, ngày 30/7/1940, khi đang chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Nam Kỳ, Nguyễn Thị Minh Khai bị rơi vào tay giặc, bị giam ở Khám Lớn Sài Gòn. Biết bà là cán bộ chủ chốt quan trọng, kẻ địch đã dùng mọi cực hình tra tấn hòng bắt bà khai ra tổ chức Đảng nhưng không thể khuất phục nổi ý chí gang thép của người phụ nữ bất khuất, kiên định.

Ngày 26/8/1941 (tức ngày 4/7 Âm lịch), thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại Trường bắn Nhà thương Giếng nước (nay thuộc Bệnh viện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã anh dũng hy sinh khi mới vừa tròn 31 mùa xuân. Song cuộc đời phấn đấu không biết mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ vẫn mãi mãi sáng ngời.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước

Tưởng nhớ những hy sinh của nữ anh hùng cách mạng, năm 2012, Khu lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai được khánh thành. Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp, sôi động của phố phường bên ngoài, không gian nơi đây thật tĩnh lặng, tôn nghiêm.

Khu lưu niệm có khuôn viên 2.400m2, được xây dựng trên chính mảnh đất gia đình bà Nguyễn Thị Minh Khai từng sinh sống. Di tích được bố cục thành hai khu vực chính: khu vực phía ngoài gồm hàng rào, cổng, cây xanh với điểm nhấn nổi bật nhất là bức tượng bà Nguyễn Thị Minh Khai.

clo_br_4.jpg
Từ khi khánh thành đến nay, Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Kim Long

Phía sau là khu trưng bày, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh quý: ảnh bà cùng các đồng chí trong Quốc tế Cộng sản, bản án tử hình của thực dân Pháp, thư gửi gia đình trước ngày hy sinh… Mỗi hiện vật là một lát cắt lịch sử, khắc họa một nhân cách lớn – người phụ nữ từng học ở Liên Xô, làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Sài Gòn – Chợ Lớn trước Cách mạng tháng Tám.

Từ khi đi vào hoạt động, nơi đây đã đón tiếp, truyền tải thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai cho hàng chục nghìn người khắp mọi miền đất nước.

Bước vào khu lưu niệm, du khách như lạc vào dòng chảy của lịch sử. Ngôi nhà cũ vẫn giữ nguyên bàn thờ gia tiên, gian thờ bà Nguyễn Thị Minh Khai, cùng nhiều vật dụng quen thuộc. Tất cả như kể lại một cuộc đời đã sống trọn cho lý tưởng cách mạng.

Gần 13 năm làm thuyết minh hướng dẫn tại nhà lưu niệm, chị Trần Thị Thu Hằng (38 tuổi) đã đón tiếp, kể về cuộc đời hoạt động cách mạng của nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai cho hàng trăm đoàn khách. Có những người từ xa đến, đủ các thành phần từ cao tuổi đến thanh thiếu niên.

clo_br_1.jpg
Chị Trần Thị Thu Hằng thuyết minh cho du khách khi đến tham quan nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Kim Long

“Mỗi lần đứng trước di ảnh thiêng liêng, trước tượng đài đồng chí Minh Khai trong tiếng nhạc quốc ca hùng tráng, tôi cảm thấy rất tự hào vì mình đã trở thành một phần của khu tưởng niệm. Công việc của mình dù nhỏ bé nhưng có thể đóng góp việc truyền tải, lưu giữ những ký ức lịch sử đẹp đẽ có tên là Nguyễn Thị Minh Khai”, chị Hằng chia sẻ về công việc của mình.

Trong hàng trăm đoàn khách đến tham quan, chị vẫn nhớ như in kỷ niệm được đoàn ở TP Hồ Chí Minh tặng chiếc khăn rằn, nét đặc trưng rất duyên của người Nam Bộ. Chiếc khăn rằn cũng gắn liền với nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai thường quàng cổ khi hoạt động ở Nam Kỳ.

Với chị, mỗi lần được tiếp đón du khách đến Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai là dịp để chị giới thiệu rõ về hoạt động cách mạng của nữ anh hùng. Thông qua đó, chị muốn truyền cảm hứng và tái hiện sinh động khí phách, sự hy sinh anh dũng, cùng tấm lòng yêu nước sáng ngời của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai qua từng hiện vật, câu chuyện lịch sử cho du khách, nhất là thế hệ trẻ.

Thời gian qua, khu lưu niệm không chỉ là điểm đến của học sinh, du khách trong và ngoài tỉnh, mà còn là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động ý nghĩa: dâng hương, kể chuyện truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, thi đua học tập và làm theo gương Bác và các liệt sĩ cách mạng… Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai là địa chỉ đỏ để giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hiện nay, vì mộ phần của bà Nguyễn Thị Minh Khai chưa được xác định rõ ràng, nên Khu lưu niệm tại Nghệ An là nơi duy nhất được chọn làm nơi thờ tự. Nơi đây trở thành điểm tựa tâm linh cho người dân cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Nam tưởng nhớ và tri ân nữ anh hùng cách mạng.

Xem thêm

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(CLO) Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

‘Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con’: Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

‘Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con’: Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

(CLO) Gần một thập kỷ ngược xuôi với vô số lần hy vọng rồi tuyệt vọng sau những ca chuyển phôi thất bại, chị Trần Thị Vịnh đã chạm tay đến ước mơ làm mẹ bằng một phép màu mang tên "kiên trì". Ngày 20/10, món quà vô giá người mẹ này mong cầu chỉ gói gọn trong nụ cười và sức khỏe của hai thiên thần nhỏ.

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

(CLO) Trở thành bác sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Oncidium Foundation, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương xem đây không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là cơ hội kết nối tri thức y khoa thế giới, mở rộng hợp tác chuyên môn và đưa những tiến bộ trong điều trị ung thư đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

Rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Một người nguy cơ mù mắt, bệnh nhân khác nguy kịch

(CLO) Trong 6 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai sau vụ nghi rò rỉ khí clo tại Hà Nội, hai người đang trong tình trạng rất nặng. Một bệnh nhân bị sốc, tổn thương phổi, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO); người khác bị bỏng giác mạc, nguy cơ mất thị lực một bên mắt.

Dự báo thời tiết ngày 20/10: Bắc Trung Bộ ngày nắng, Nam Trung Bộ mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 20/10: Bắc Trung Bộ ngày nắng, Nam Trung Bộ mưa dông

(CLO) Ngày 20/10, khu vực Trung Bộ có sự phân hóa thời tiết khá rõ rệt. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế duy trì trạng thái ngày nắng với nhiệt độ 30–33 độ C; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục thời tiết nắng hanh, Nam Bộ đề phòng mưa dông gia tăng về chiều và tối.

Tôn Bằng đối mặt trách nhiệm gì khi bị cáo buộc dùng nhãn hiệu Hằng Du Mục?

Tôn Bằng đối mặt trách nhiệm gì khi bị cáo buộc dùng nhãn hiệu Hằng Du Mục?

(CLO) Gần 28,8 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, được phát hiện tại kho hàng Công ty Dịch Dương. Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ quyền sử dụng nhãn hiệu, trị giá hàng hóa vi phạm và vai trò của từng cá nhân để xác định trách nhiệm hình sự của Tôn Bằng.

Lãnh đạo, đại biểu khởi động cuộc thi OCOP.

Hơn 1.000 sản phẩm OCOP ở TP.HCM tìm cách mở rộng đầu ra

(CLO) TP.HCM có 1.037 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, nhưng việc nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn còn nhiều thách thức. Truyền thông số và vai trò của những người kể chuyện được kỳ vọng giúp sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hưng Yên đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Hưng Yên đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

(CLO) Ngày 19/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ Hưng Yên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng phụ nữ Hưng Yên khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

Cỡ chữ bài viết: