Hội đồng Bảo an bác nghị quyết của Nga và Trung Quốc về việc hoãn lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (26/9) đã bác bỏ nghị quyết trì hoãn việc áp đặt lại lệnh trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, chỉ một ngày trước hạn chót.

Nghị quyết do Nga và Trung Quốc - hai trong số 5 thành viên thường trực trong hội đồng gồm 15 thành viên này - đưa ra đã không nhận được sự ủng hộ từ 9 quốc gia cần thiết để ngăn chặn loạt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc có hiệu lực vào thứ Bảy (27/9), như đã nêu trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới.

Dmitry Polyanskiy, Phó đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, phát biểu trong cuộc họp: "Chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp châu Âu và Hoa Kỳ sẽ suy nghĩ kỹ và sẽ chọn con đường ngoại giao và đối thoại thay vì hành động tống tiền vụng về, điều này chỉ khiến tình hình trong khu vực leo thang".

hoi dong bao an 2
Quang cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong cuộc họp về việc hoãn lệnh trừng phạt Iran. Ảnh: U.N

Trừ khi có một thỏa thuận vào phút chót, việc khôi phục các lệnh trừng phạt - do Anh, Pháp và Đức khởi xướng - sẽ một lần nữa đóng băng tài sản của Iran ở nước ngoài, ngăn chặn các giao dịch vũ khí với Tehran và trừng phạt bất kỳ sự phát triển nào của chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cùng nhiều biện pháp khác. Điều này sẽ càng gây thêm áp lực lên nền kinh tế đang gặp khó khăn của Iran.

Bốn quốc gia - Trung Quốc, Nga, Pakistan và Algeria - một lần nữa ủng hộ việc cho Iran thêm thời gian để đàm phán với “bộ ba cường quốc châu Âu” Anh, Pháp và Đức (E3) và Mỹ, quốc gia đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018.

"Hoa Kỳ đã phản bội ngoại giao, nhưng chính E3 đã chôn vùi nó", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu sau cuộc bỏ phiếu. "Mớ hỗn độn… này không phải tự nhiên mà có. Cả E3 và Hoa Kỳ đều liên tục bóp méo chương trình hạt nhân hòa bình của Iran".

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã kích hoạt cơ chế trong thỏa thuận được gọi là "snapback - phục hồi" vào tháng trước sau khi cáo buộc Tehran không tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận.

Kể từ khi thời hạn 30 ngày bắt đầu, ông Araghchi đã gặp gỡ các đối tác Pháp, Anh và Đức để đạt được một thỏa thuận vào phút chót, chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần này. Nhưng những cuộc đàm phán đó dường như vô ích.

Các quốc gia châu Âu cho biết họ sẵn sàng gia hạn thời hạn nếu Iran tuân thủ một loạt điều kiện. Những điều kiện này bao gồm việc nối lại đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của nước này, cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran, và giải trình về hơn 400 kg uranium làm giàu cao mà cơ quan giám sát của Liên hợp quốc cho biết họ đang sở hữu.

Đầu tháng này, Cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc (IAEA) và Iran đã ký một thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian, mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm cả việc tái khởi động các cuộc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Iran đã đe dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận này và cắt đứt mọi hợp tác với IAEA nếu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được tái áp đặt.

Iran đã tỏ ra cứng rắn hơn về vấn đề hạt nhân của mình sau chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6, khi bị cả Israel và Mỹ ném bom các địa điểm hạt nhân. Trong cuộc chiến này, Israel đã thực hiện một loạt vụ ám sát bí mật giết chết hàng loạt nhà khoa học của Iran.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: