Liên hợp quốc điều tra cáo buộc 'gián điệp' tại COP27

(CLO) Bộ An ninh và An toàn của Liên Hợp Quốc (UNDSS) hôm thứ Hai (14/11) cho biết họ đang điều tra các cáo buộc rằng nước chủ nhà COP27 là Ai Cập đang "giám sát" những người tham gia.

Đức đã phàn nàn về việc giám sát có mục đích từ Ai Cập. Bộ Ngoại giao Đức cho biết họ mong muốn "tất cả những người tham gia hội nghị về khí hậu của Liên hợp quốc có thể làm việc và đàm phán trong các điều kiện an toàn". Ai Cập đã bác bỏ các cáo buộc.

lien hop quoc dieu tra cao buoc gian diep tai cop27 hinh 1

Bên ngoài hội nghị COP27. Ảnh: GI

Bài liên quan

COP27: Các nhà hoạt động biểu tình đòi bồi thường khí hậu

COP27: Ông Biden kêu gọi thế giới 'đẩy mạnh' cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

COP27: Liên hợp quốc săn tìm các nguồn khí mêtan từ không gian

COP27: Phát thải dầu và khí đốt tăng gấp 3 lần so với báo cáo

Hiện, Hội nghị khí hậu COP27 đang được UNDSS và cảnh sát Ai Cập phối hợp bảo đảm an ninh. Ông Wael Aboulmagd, người đứng đầu phái đoàn Ai Cập, đã nói rằng ông chỉ biết về các báo cáo truyền thông "khá mơ hồ, không chính xác".

Lời buộc tội đặc biệt xoay quanh một hội thảo được tổ chức tại khu vực của Đức vào tuần trước, nơi có sự hiện diện của em gái của nhà hoạt động chính trị bị bỏ tù Alaa Abdel-Fattah. Hội thảo này đã bị gián đoạn khi một thành viên quốc hội Ai Cập đã đứng lên chỉ trích Abdel-Fattah và em gái ông.

Một số người tham gia sự kiện đã mô tả trải nghiệm của họ với giới truyền thông. Bà Liane Schalatek, phó giám đốc quỹ Heinrich Boll Stiftung ở Washington, đã tham dự hội nghị về khí hậu từ năm 2008.

Schalateknói với đài truyền hình ZDF của Đức rằng: "Hội nghị lần này rõ ràng là khó chịu hơn bất kỳ COP nào khác trước đây". Bà nói thêm rằng mình cảm thấy "bị theo dõi", mô tả máy quay hướng vào mặt diễn giả trong các cuộc họp điều phối nội bộ là "vừa không cần thiết vừa bất thường".

Ai Cập đã rất quan tâm đến việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu này để cải thiện danh tiếng quốc tế của mình. Tuy nhiên, hồ sơ nhân quyền gây tranh cãi của đất nước đã trở thành tâm điểm của hội nghị.

Một thực tế dễ thấy là hàng trăm chiếc taxi ở Sharm el-Sheikh đã được trang bị camera, cũng như việc ứng dụng điện thoại thông minh của Ai Cập dành cho những người tham dự đã yêu cầu quyền truy cập điện thoại, micrô và vị trí.

Trung Kiên (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: