Benin dập tắt âm mưu đảo chính

(CLO) Sáng Chủ nhật (7/12), sự yên bình tại Cotonou, trung tâm thương mại của quốc gia Tây Phi Benin, bị phá vỡ bởi tiếng súng. Một nhóm ít nhất 8 binh sĩ có vũ trang đã chiếm đài truyền hình nhà nước.

Tự xưng là "Ủy ban Tái thiết Quân sự Benin" (CMR) do Đại tá Tigri Pascal lãnh đạo, nhóm này tuyên bố giải tán các cơ quan quốc gia, đình chỉ hiến pháp và đóng cửa biên giới.

Họ viện dẫn lý do là "tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở miền bắc Benin" cùng "sự coi thường và bỏ mặc những người anh em đã ngã xuống" đồng thời cam kết: "Quân đội long trọng cam kết sẽ mang lại cho người dân Benin niềm hy vọng về một kỷ nguyên thực sự mới, nơi tình huynh đệ, công lý và công việc chiếm ưu thế".

Screenshot 2025-12-08 at 09.04.42
Tổng thống Benin Patrice Talon. Ảnh: USAID

Tuy nhiên, âm mưu đảo chính đã nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau vài giờ. Lực lượng trung thành với Tổng thống Benin Patrice Talon đã hành động quyết liệt, giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình và các vị trí then chốt.

Đến tối cùng ngày, Tổng thống Talon xuất hiện trên truyền hình khẳng định: "Lực lượng trung thành đã đứng vững, chiếm lại các vị trí của chúng ta, và dọn sạch những ổ kháng cự cuối cùng do những kẻ nổi loạn nắm giữ... Cam kết và sự huy động này đã giúp chúng ta đánh bại những kẻ phiêu lưu và ngăn chặn điều tồi tệ nhất cho đất nước".

Ông cũng khẳng định: "Sự phản bội này sẽ không được dung thứ".

Ngay sau đó, Chính phủ Benin tiến hành các hành động pháp lý. Phát ngôn viên Wilfried Leandre Houngbedji và Bộ trưởng Nội vụ Alassane Seidou xác nhận 14 người, chủ yếu là quân nhân, đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Seidou kêu gọi người dân bình tĩnh và "tiếp tục công việc như thường lệ".

Sự kiện này nhận được phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Đáp ứng yêu cầu của chính phủ Benin, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã điều động máy bay chiến đấu và bộ binh hỗ trợ kiểm soát không phận và các mục tiêu then chốt.

Cả Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh châu Phi (AU) đều lên án vụ đảo chính. ECOWAS quyết định triển khai ngay lực lượng dự phòng gồm quân đội từ Nigeria, Sierra Leone, Ivory Coast và Ghana đến Benin để bảo đảm an ninh.

Âm mưu đảo chính diễn ra trong bối cảnh khu vực Tây Phi đang bất ổn với hàng loạt chính biến quân sự tại các nước láng giềng như Niger, Burkina Faso, Mali.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: