(CLO) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long việc thi chứng chỉ hành nghề y đã có tính toán cẩn thận, có lộ trình để không tạo nên sự xáo trộn quá mạnh.
(NB&CL) Theo các chuyên gia, siết chặt đầu ra sẽ khiến các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc hơn trong việc mở ngành đào tạo y khoa, điều này sẽ ngăn tình trạng “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”.
(CLO) Trong khi nhiều chuyên gia và xã hội lo lắng với việc nhiều trường đại học tham gia mở ngành đào tạo y khoa thì các trường tư thục họ lại có quan điểm ngược lại.
(CLO) Hiện nay, các trường đã công bố mức học phí đào tạo y khoa, đáng bàn mỗi trường theo một mức phí trong khi đào tạo cùng chuyên ngành. Mức chênh lệch cao nhất lên đến gần 50 triệu đồng/năm học cho cùng một chuyên ngành đào tạo.
(NB&CL) Đào tạo ngành y khoa đang có tình trạng đầu vào thấp, học phí mỗi nơi một kiểu, đầu ra chưa được kiểm soát dẫn đến nhiều lo ngại liên quan đến chất lượng nhân lực ngành y tế nếu để kéo dài tình trạng trên.
(CLO) Đề xuất miễn học phí cho sinh viên theo học ngành y khoa và đề xuất nâng chuẩn đầu vào trong tuyển sinh các ngành khối sức khỏe đang được xem xét, nếu thông qua sẽ là cú hích lớn đối với công tác tuyển sinh khối ngành sức khỏe.
(CLO) Đại học Oxford và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI), Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa công bố ký kết hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Đây là hợp tác song phương đầu tiên của trường đại học danh tiếng thế giới với một viện nghiên cứu, hệ thống bệnh viện đa khoa uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
(CLO) Theo dự thảo hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ quản lý toàn bộ mảng đào tạo thuộc khối sức khỏe, từ thiết kế chương trình, chuẩn kiểm định đến đào tạo sau đại học.
(CLO) Thay vì chỉ cần bằng tốt nghiệp, sinh viên các ngành Y khoa, Y học cổ truyền... sau khi ra trường phải hoàn thành 12 tháng thực hành tại cơ sở y tế mới đủ điều kiện dự kỳ kiểm tra năng lực quốc gia để trở thành bác sĩ.
(CLO) Việc sắp xếp các trường Cao đẳng Y tế theo Kế hoạch 06-KH/TW cần được thực hiện thận trọng, bởi đào tạo nhân lực y tế có tính đặc thù, gắn chặt với bệnh viện thực hành, chuẩn năng lực hành nghề và yêu cầu an toàn người bệnh. Nếu sáp nhập “lệch hệ”, làm đứt gãy hệ sinh thái đào tạo y khoa, chất lượng nguồn nhân lực có thể bị ảnh hưởng.
(CLO) Ngành Sức khỏe có mức học phí thuộc nhóm cao nhất, với một số chương trình lên tới hơn 80 triệu đồng mỗi năm, trong khi một gia đình cho biết phải chi khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng để con học y nhưng khi trở thành bác sĩ nội trú, tổng thu nhập chỉ khoảng 16-17 triệu đồng.