(CLO) Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải nhấn mạnh, doanh nghiệp phản ánh việc đền bù giải tỏa mặt bằng rất nan giải do giá đất Nhà nước quá thấp so với giá thỏa thuận. Doanh nghiệp phải bù thêm ngoài phương án bồi thường chính thức để người dân chấp nhận, làm đội vốn đầu tư, giảm hiệu quả dự án. Ngược lại, nếu áp giá Nhà nước, người dân thiệt thòi sẽ khiếu kiện, khiếu nại khiến dự án đình trệ.
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các địa phương liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư của 4 dự án quan trọng thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam trước ngày 15/8/2025.
(CLO) Trước việc giải phóng mặt bằng chậm trễ, khiến việc thi công tuyến đường tránh hơn 1.300 tỷ đồng ở Gia Lai bị gián đoạn, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có “tối hậu thư” cho UBND xã Biển Hồ.
(CLO) Liên quan đến vụ hàng chục hộ dân kiên quyết phản đối việc xây dựng thủy điện Đăk Pru 3 tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi), Sở Tài chính tỉnh này đã có quyết định xử phạt chủ đầu tư.
(NB&CL) Việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện dự án đường kết nối từ đường liên kết vùng đi hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) đang vấp phải sự phản đối của người dân, vì cho rằng cách tính đền bù của chính quyền địa phương là không thỏa đáng, không phù hợp với thực tế.
(CLO) HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo là cựu cán bộ thuộc huyện Chư Prông (Gia Lai) liên quan đến sai phạm tại dự án hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông do vắng 1 bị cáo.
(CLO) Quá trình thi công lu rung Quốc lộ 19 (Gia Lai) đã làm hàng chục nhà dân bị nứt toác, hư hỏng. Trước thực trạng này, đơn vị thi công đã phối hợp với bên bảo hiểm lên phương án đền bù, hỗ trợ tuy nhiên người dân không đồng ý và cho rằng mức đền bù quá thấp.
(CLO) Trước sự việc chính quyền làm sai, dân bỗng dưng bị thu hồi “sổ đỏ”, dư luận cho rằng, các cấp chính quyền cần có cách giải quyết linh hoạt, phù hợp thực tế để gỡ khó cho người dân khi bị thu hồi đất phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam.
(CLO) Hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã làm đơn khiếu nại tập thể gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại tại dự án Điện gió Ia Le trước khi vận hành.
(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc có các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra về công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để xây dựng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.
(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
(CLO) "Đến thời điểm tháng 4/2020, Công ty BOT đã chuyển cho huyện đầy đủ kinh phí theo tất cả các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, GPMB của UBND huyện Hữu Lũng (trên 500 tỷ đồng)...", ông Đặng Tiến Thắng - Phó tổng giám đốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẳng định.
(NB&CL) Việc thu hồi đất, đền bù GPMB để thực hiện dự án Cụm công nghiệp xã Hương Sơn (tại thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang vấp phải khiếu kiện của người dân vì cho rằng chưa thỏa đáng...
(CLO) Mảnh đất của gia đình chị Chu Thị Thắm dù chưa được cấp ‘sổ đỏ’ nhưng đã sử dụng ổn định từ 1993 đến nay. Bỗng nhiên, chính quyền ‘bắt ép’ giải phóng mặt bằng để giao đất bán đấu giá mà không đền bù thỏa đáng, khiến hộ nghèo như gia đình chị càng thêm 'cùng quẫn'.