'Tối hậu thư' cho dự án đường tránh nghìn tỷ ở Gia Lai

Theo đó, dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 425 tỷ đồng).

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 12/2022, hoàn thành vào tháng 12/2025 do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai dự án đang bị chậm, hiện đơn vị thi công mới chỉ thực hiện được 57% giá trị hợp đồng, nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng.

z6870630201994_2a50c0873322dabd5f581c9ba19d1d08.jpg
Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ (Gia Lai)

Hiện chỉ còn 5 tháng là dự án sẽ phải hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng song đến thời điểm hiện tại địa phương vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Địa phương còn lại vẫn chưa bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công là xã Biển Hồ.

Cụ thể, dự án đường hành lang kinh tế phía Đông chạy qua địa bàn xã Nghĩa Hưng (cũ) nay là xã Biển Hồ với tổng chiều dài 3,43km với tổng diện tích thực hiện dự án hơn 130.000m2. Có 59 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức có đất bị ảnh hưởng.

z6870630216735_73aaa8a673c9fbde1c4316f5d5d213be.jpg
Vị trí cuối tuyến đường thuộc xã Biển Hồ vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng

Theo UBND xã Biển Hồ, tính đến cuối tháng 7/2025 đơn vị đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công với tổng chiều dài 2,93km/3,43km với tổng diện tích hơn 111.000m2. Chưa bàn giao hơn 18.500m2 của 29 hộ gia đình, cá nhân với tổng chiều dài 500m.

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm kê hiện trạng đất thu hồi để thực hiện dự án có 3 hộ gia đình, cá nhân có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa đủ cơ sở để thực hiện bồi thường đối với tài sản trên đất. Trước đó (vào ngày 19/6), Hồi đồng bồi thường đã mời công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 3 hộ trên, tuy nhiên người dân vẫn không thống nhất.

z6877808647682_de4f1b907ab331a13d21c53f85a6102d.jpg
Nhiều hộ dân có đất và tài sản trên đất vẫn chưa đồng ý phương án bồi thường

Theo đó, người dân cho rằng diện tích họ đang sử dụng trước đây do Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ quản lý và giao khoán cho các hộ. Do sản xuất nông nghiệp cần có nơi để chứa các nông sản, phân bón và các dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp nên Công ty có cho các hộ xây dựng lán trại và một số công trình khác để chứa nông sản và bảo vệ tài sản. Trong quá trình sản xuất, các tài sản này đã sử dụng ổn định từ trước đến nay, không phải để chuộc lợi.

Tuy nhiên, theo UBND xã Biển Hồ, cơ sở pháp lý để đề xuất vận dụng thực hiện bồi thường đối với việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp thì 3 hộ gia đình, cá nhân này chỉ được sử dụng một phần diện tích đất theo quy định của UBND cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp…

z6870630136630_23c7eab360311ee6d6b29fcffc063974.jpg
Tiến độ triển khai dự án đang bị chậm, nguyên nhân do vướng giải phóng mặt bằng

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cùng một số sở, ngành và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế, tháo gỡ vướng mắc hai dự án trọng điểm ở phía Tây tỉnh Gia Lai đang chậm tiến độ, trong đó có dự án đường hành lang kinh tế phía Đông.

Tại dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu xã Biển Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích dự án đi qua, khẩn trương rà soát nguồn gốc đất đai, phân loại cụ thể để xác định rõ đối tượng, điều kiện bồi thường theo đúng quy định…

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phối hợp với chủ đầu tư kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn đất đắp, đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ được giao.

z6877839741626_25e676c7a7e2c547bec9ef07640acf60.jpg
Tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông có điểm cuối giao với Quốc lộ 14

Trao đổi với PV, ông Phan Tân Việt – Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 2 (Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai) cho biết: “Trong 29 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án, tính đến hôm nay đã có 18 hộ dân đồng ý với phương án đền bù và đang đợi chi trả. Còn 11 hộ với diện tích khoảng 250m chưa đồng ý, người dân đang thắc mắc về giá trị cây trồng trên đất…

Hiện tại dự án đã thực hiện được khoảng 57% giá trị hợp đồng, vừa qua cũng do 3 cơn bão liên tiếp nên công trình phải tạm dừng thi công gần 1 tháng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2025”.

Hiện c
Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND xã Biển Hồ khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 25/8

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hướng dẫn UBND xã Biển Hồ chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật

Liên quan đến dự án đường hành lang kinh tế phía Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có “tối hậu thư” đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu UBND xã Biển Hồ khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật (hệ thống điện), hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 25/8/2025 để triển khai thi công dự án.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: