Gia Lai: Hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ đền bù bên dự án điện gió nghìn tỷ

(CLO) Hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã làm đơn khiếu nại tập thể gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại tại dự án Điện gió Ia Le trước khi vận hành.

Chưa được bồi thường, dân sống bất an bên dự án điện gió

Theo nội dung đơn khiếu nại, hiện nay dự án Điện gió la Le (do Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư) với tổng vốn đầu tư 4000 tỷ đồng, gồm 28 trụ điện gió, công suất 100MW đã thi công xong nhưng chưa tiến hành đền bù khi đi qua đất nông nghiệp của người dân.

Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Điện gió Ia Le là bà Phan Thị Minh Phượng (thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Chia sẻ với PV, bà Phượng cho biết, cả nhà và đất sản xuất khoảng 1,3 ha của gia đình tôi chỉ cách trụ điện gió hơn 100m, điều này đã khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn. Cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng khi cánh quạt điện gió hoạt động. Do quá gần các trụ điện gió, đất đai nơi đây bán không ai mua nên người dân không thể đi nơi khác sinh sống.

gia lai hang chuc ho dan mon moi cho den bu ben du an dien gio nghin ty hinh 1

Người dân bị cánh quạt gió "tra tấn" mỗi ngày

“Mong muốn lớn nhất của các hộ dân lúc này là công ty đền bù thỏa đáng cho người dân từ nhà cửa, đất đai… để người dân chuyển ra ngoài vùng an toàn sinh sống”, bà Phượng cho biết.

Tương tự bà Phượng, gia đình ông Trần Ngọc Minh (thôn Phú Bình) cũng đã có đơn kiến nghị yêu cầu giải quyết đền bù trụ điện gió N13 tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh trước khi vận hành. Cụ thể, các kiến nghị của gia đình ông Minh đều có nội dung yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực thuộc hành lang an toàn cột tháp gió, hỗ trợ di dời nhà ra khỏi hành lang an toàn (300m tính từ chân trụ tháp gió).

gia lai hang chuc ho dan mon moi cho den bu ben du an dien gio nghin ty hinh 2

Người dân cho biết cây trồng, vật nuôi cũng bị ảnh hưởng khi cánh quạt điện gió hoạt động

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pưh còn phản ánh về tiếng ồn của quạt điện gió quá to gây ảnh hưởng lớn về mọi mặt đời sống, sinh hoạt. Thậm chí có nơi trụ điện gió chỉ cách nơi ở của người dân có 65m, cách đất sản xuất 10m khiến người dân sống và sinh hoạt trong cảnh bất an.

Nhanh chóng xây dựng phương án hỗ trợ cho người dân

Liên quan đến sự việc trên, đầu năm 2022 UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân để thông tin các quy định có liên quan về các chế độ chính sách đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, quy định về khu dân cư; về việc xây dựng và sử dụng công trình trong vùng sản xuất…

Tại buổi đối thoại, các hộ dân có ý kiến yêu cầu UBND huyện có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai xem xét, có ý kiến chỉ đạo để giải quyết cho người dân. Ngay sau đó, UBND huyện đã có báo cáo số gửi UBND tỉnh về những vướng mắc việc xử lý đơn kiến nghị liên quan đến các trụ điện gió tại Dự án Nhà máy điện gió la Le 1.

gia lai hang chuc ho dan mon moi cho den bu ben du an dien gio nghin ty hinh 3

Hàng chục hộ dân ở huyện Chư Puh đã làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giải quyết đền bù, hỗ trợ thiệt hại tại dự án Điện gió Ia Le trước khi vận hành

Tiếp đó, vào tháng 3/2022, UBND huyện đã có buổi đối thoại lần 2, các hộ dân mong muốn sớm giải quyết để không ảnh hưởng đến việc sinh sống. Để sớm được giải quyết theo nguyện vọng của người dân, tháng 4/2022 UBND huyện tiếp tục có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xử lý đơn kiến nghị của các hộ dân liên quan đến các dự án điện gió. Theo đó, UBND huyện tiếp tục kiến nghị, đề xuất các Sở ngành sớm hướng dẫn, quy định về mức bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất, tài sản trên đất thuộc hành lang an toàn của cột tháp gió.

Ông Nguyễn Minh Tứ - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết, tại các dự án điện gió đang vướng một cơ chế chung về mức bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất và nhà trong hành lang an toàn cột tháp gió 300m.Trước đó, Bộ Công Thương chỉ quy định về hành lang an toàn nhưng lại không quy định về mức hỗ trợ, bồi thường. Nên bây giờ, địa phương có yêu cầu doanh nghiệp bồi thường thì cũng không biết mức bồi thường như thế nào.

gia lai hang chuc ho dan mon moi cho den bu ben du an dien gio nghin ty hinh 4

Phần lớn các hộ dân có đơn khiếu nại ở xã Ia Le đều trú tại thôn Phú Bình

Ở một diễn biến khác, vào đầu tháng 10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND huyện Chư Pưh và Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 đôn đốc thực hiện nội dung về những kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Chư Pưh và Công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 tổ chức buổi làm việc. Qua đó, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện khảo sát tất cả các hạng mục nhà ở, nhà rẫy, chuồng trại; có phương án hỗ trợ các công trình nhà ở, nhà rẫy và chuồng trại chăn nuôi trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió. Thời gian hoàn thành xây dựng phương án hỗ trợ trước ngày 15/10.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: