Đền bù GPMB dự án Cụm công nghiệp xã Hương Sơn: Cần xem xét nguyện vọng của người dân

(NB&CL) Việc thu hồi đất, đền bù GPMB để thực hiện dự án Cụm công nghiệp xã Hương Sơn (tại thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang vấp phải khiếu kiện của người dân vì cho rằng chưa thỏa đáng...

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 29/06/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 398/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng NHS, quy mô xây dựng 75ha, tổng mức đầu tư hơn 636 tỷ đồng, nguồn vốn của chủ đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đến nay, 166/195 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng cụm công nghiệp xã Hương Sơn sẽ là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo việc làm nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho bà con địa phương. Đây sẽ là bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện Lạng Giang nói riêng và toàn tỉnh Bắc Giang nói chung. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù GPMB của địa phương cho rằng, chưa hợp tình hợp lý.

Khu vực tái định cư dự án cụm công nghiệp xã Hương Sơn.

Khu vực tái định cư dự án cụm công nghiệp xã Hương Sơn.

Phản ánh đến Báo Nhà báo và Công luận, bà Hoàng Thị Tĩnh, trú tại thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết: Diện tích nhà xưởng của gia đình bà nằm trong diện nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Cụm công nghiệp xã Hương Sơn theo Quyết định 398/29/06/2018 của UBND huyện Bắc Giang.

Cũng từ quyết định trên đã khiến hơn chục lao động thường xuyên tại xưởng với thu nhập gần 15 triệu đồng mỗi tháng đứng trước nguy cơ mất việc làm. Bởi theo bà Tĩnh, sau khi thu hồi giải phóng mặt bằng UBND huyện Lạng Giang và UBND xã Hương Sơn không bồi thường hỗ trợ, không sắp xếp vị trí sản xuất mới đủ diện tích để gia đình bà tái sản xuất. Khu vực tái định cư dự án cụm công nghiệp xã Hương Sơn khoảng 250m2/suất chỉ để ở, không đủ diện tích và không phù hợp để gia đình bà xây dựng xưởng sản xuất.

Theo bà Tĩnh: “Nhà tôi ở đây mấy chục năm rồi, đất đai ông cha để lại cho. Tôi có yêu cầu xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang cấp sổ đỏ cho gia đình tôi, bản thân tôi cũng đã được đi ký để làm sổ đỏ nhưng có hỏi mấy lần thì họ (UBND huyện) bảo là có rồi, bây giờ tôi cứ chờ đợi thôi. Đến bây giờ có khu công nghiệp về đây thì Nhà nước thu hồi đất mới tá hỏa khi chính quyền thông báo không có sổ đỏ nữa, mà đền bù cho gia đình tôi rất rẻ. Nhà tôi sản xuất kinh doanh, bây giờ phải di chuyển đi thì thiệt hại rất nhiều. Bây giờ cả xưởng lớn như vậy nhà tôi xây dựng lên thì Nhà nước lại bảo không đền bù nghìn nào, phải tự tháo dỡ, phải tự vận chuyển đi, không đền bù cái gì cả”.

Xưởng gỗ duy trì công việc ổn định cho 13 lao động tại địa phương.

Xưởng gỗ duy trì công việc ổn định cho 13 lao động tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Chung - một người hàng xóm sống gần gia đình bà Tĩnh xác nhận, tổng diện tích hơn 4.000m2 đất của gia đình bà Tĩnh được ông cha để lại và không có tranh chấp với ai:“Từ lúc tôi biết đến bây giờ thì nguồn gốc đất của gia đình bà Tĩnh ở đây là từ đời ông cụ, bà cụ khai phá, không tranh chấp với ai, mỗi người một khoảnh”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vĩnh – Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang thì nguyên nhân diện tích nhà xưởng của gia đình bà Tĩnh không được bồi thường hỗ trợ là bởi diện tích này được xây dựng trên đất nông nghiệp. Thời điểm xây dựng công trình sau năm 2014 nên đây là tài sản không hợp pháp, chủ tài sản phải tự di chuyển bàn giao mặt bằng. “Khoảng năm 2001, gia đình bà Tĩnh có khai phá một số diện tích để sử dụng vào mục đích đất ở và đất trồng cây lâu năm, diện tích đất này chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” - ông Vĩnh cho hay.

Trao đổi với PV, ông Đặng Hữu Đang – PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết: Trường hợp nhà bà Tĩnh mới dừng ở bước niêm yết công khai lấy ý kiến nhân dân về đền bù giải phóng mặt bằng. UBND huyện Lạng Giang chưa phê duyệt, chưa thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Hữu Đang – PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ông Đặng Hữu Đang – PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

“Trường hợp của gia đình bà Hoàng Thị Tĩnh hiện nay chúng tôi đang triển khai đến bước niêm yết công khai, dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Hiện nay gia đình bà Tĩnh là một trong những hộ đang sử dụng đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất về hạn mức được công nhận theo quy định của pháp luật, diện tích còn lại là đất nông nghiệp và một số tài sản trên đất. Dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay chúng tôi đang thực hiện theo quyết định số 10 ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc bồi thường hỗ trợ một số tài sản theo quy định của tỉnh”.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang xem xét nguyện vọng của người dân và có câu trả lời thỏa đáng, tránh khiếu kiện kéo dài.

Hữu Thắng

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: