Ấn Độ tăng công suất điện than nhiều nhất trong 6 năm

(CLO) Ấn Độ dự kiến sẽ bổ sung một lượng lớn công suất điện đốt than vào năm 2024, đây sẽ là mức tăng hàng năm lớn nhất về mức sử dụng than đá của nước này trong ít nhất 6 năm.

Hôm thứ Năm (1/2), Bộ Điện lực Ấn Độ nói với Reuters, các công ty tiện ích của quốc gia này sẽ đưa các nhà máy điện than vào hoạt động với tổng công suất 13,9 gigawatt (GW) trong năm nay, khi nước này tiếp tục dựa vào than để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng.

Trong số công suất than mới được lên kế hoạch trong 18 tháng tới, khoảng 13,9 GW có thể sẽ được đưa vào vận hành chỉ riêng trong năm nay.

an do tang cong suat dien than nhieu nhat trong 6 nam hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Theo ước tính của Reuters, công suất tăng vọt của đội tàu chở than của Ấn Độ có thể cao hơn gấp 4 lần mức trung bình hàng năm trong 5 năm qua.

Để so sánh, Ấn Độ đã vận hành công suất điện than 4 GW vào năm ngoái, đây là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 2019.

Than vẫn chiếm khoảng 70% tổng nguồn điện của Ấn Độ và nước này đang mở rộng sản xuất than cũng như công suất điện than để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quá trình đô thị hóa và khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao nhất trong số các nền kinh tế đang phát triển.

Ví dụ, công ty điện lực nhà nước khổng lồ NTPC Ltd, công ty sản xuất điện lớn nhất Ấn Độ có kế hoạch thúc đẩy các dự án năng lượng xanh với công suất hydro xanh và năng lượng tái tạo, nhưng họ cũng đang đầu tư vào điện đốt than mới.

Trong khi lập kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào năng lượng xanh, NTPC cũng đang theo đuổi công suất đốt than mới và lên kế hoạch xây dựng các nhà máy than mới có công suất 16,8 GW trong nước trong ba năm tới, Giám đốc Tài chính của công ty Jaikumar Srinivasan nói với các phóng viên trong tuần này.

Các kế hoạch sử dụng than và năng lượng tái tạo của công ty điện lực lớn nhất Ấn Độ nhấn mạnh tình thế tiến thoái lưỡng nan của đất nước trong việc tìm cách giảm lượng khí thải, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và phụ tải cao điểm.

Ấn Độ nhập khẩu khoảng 70 triệu tấn than cốc mỗi năm do nguồn than sản xuất trong nước có chất lượng kém. Hơn một nửa lượng than cốc nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Australia,bên cạnh đó còn có các nhà cung cấp lớn khác bao gồm Mỹ, Canada, Mozambique và hiện nay là Nga.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: