(CLO) Sau khi từng nộp đơn phá sản, lỗ lũy kế gần 1.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 1.000 tỷ, Beton 6 là đại gia bê tông một thời bất ngờ ghi nhận lãi nhẹ trong quý 1/2025. Song phía sau “tín hiệu sống” mong manh này vẫn là những khối nợ khổng lồ và loạt dấu hỏi về khả năng phục hồi thực chất.
(CLO) Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thương trường trong tháng 1/2025 gấp 1,75 lần so với số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn đang gia tăng đột biến.
(CLO) Theo Tổng cục Thống kê, các vùng động lực quan trọng như Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và 2 cực tăng trưởng là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có sự sụt giảm về số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024.
(CLO) Theo báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Phá sản của Vương quốc Anh, số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản ở Anh và xứ Wales đã đạt mức cao nhất trong hơn một năm vào tháng trước, do lãi suất tăng cao đè nặng lên ngân sách của các công ty.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề nhất.
(CLO) Do thiếu vốn, nhiều dự án đã triển khai đầu tư phải dừng lại, đợi xử lý thủ tục. Nếu để tình trạng này kéo dài thì nguy cơ doanh nghiệp phá sản cao, nhất là doanh nghiệp, tập đoàn lớn.
(CLO) Thực tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của Việt Nam. Nếu không giải quyết vấn đề cho vay tín dụng thì các doanh nghiệp và hộ kinh doanh này sẽ có nguy cơ phá sản.
(CLO) Đại dịch COVID-19 khiến cho 3/4 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam phải tạm dừng hoạt động, thậm chí phá sản. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh khó khăn này, nhiều startup Việt lại có hoạt động hiệu quả và tăng trưởng mạnh mẽ.
(CLO) Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch bệnh Covid-19, cả nước có hơn 97.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, khoảng 48.500 doanh nghiệp chọn cách tạm ngừng kinh doanh, còn lại chờ làm thủ tục giải thể hoặc đã giải thể.
(CLO) Theo báo cáo của Tổng cục Thống kế, trong 8 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 85.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 24,2% so với năm ngoái, tương đương 10.000 doanh nghiệp dừng hoạt động/tháng.
(CLO) Trong 5 tháng đầu năm 2021, có gần 60.000 doanh nghiệp tại Việt Nam rút lui khỏi thị trường, tức là mỗi ngày có khoảng 660 doanh nghiệp chờ giải thể, hoặc đã phá sản.
(CLO) Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5, kết thúc 5 tháng đầu năm 2021, trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường...
(NB&CL) Trong khi các doanh nghiệp đang cố gắng cầm cự để vượt qua giai đoạn khó khăn bởi dịch Covid-19, thì các gói vay hỗ trợ trả lương cho lao động dường như chỉ dành cho các doanh nghiệp chuẩn bị phá sản.