Tỷ lệ doanh nghiệp phá sản ở Anh tăng vọt

(CLO) Theo báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Phá sản của Vương quốc Anh, số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản ở Anh và xứ Wales đã đạt mức cao nhất trong hơn một năm vào tháng trước, do lãi suất tăng cao đè nặng lên ngân sách của các công ty.

Theo dữ liệu, 2.361 công ty đã ngừng hoạt động vào tháng trước, tăng 17% so với cùng tháng năm ngoái. Báo cáo cũng cho biết đây là con số cao nhất ghi nhận kể từ tháng 5/2023 và là con số cao thứ ba kể từ năm 2000.

Theo đó, xây dựng là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau khi thị trường nhà đất sụt giảm, với 1.700 công ty đã phá sản từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024.

ty le doanh nghiep pha san o anh tang vot hinh 1

Chi phí đi vay cao đã gây tổn hại cho các công ty tại Anh. Ảnh: RT.

Ngành thương mại, bao gồm lĩnh vực bán lẻ và bán buôn, cũng như dịch vụ lưu trú và ăn uống, nhà hàng và quán bar, đã bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng và chứng kiến khoảng 3.000 công ty nộp đơn xin phá sản trong giai đoạn báo cáo.

Mark Supperstone, đối tác quản lý tại ReSolve, một công ty tư vấn và tái cấu trúc doanh nghiệp, nói với Bloomberg: “Chi phí vay cao và tăng trưởng tiền lương vẫn là mối lo ngại lớn đối với các chủ doanh nghiệp tại Anh”.

Các chuyên gia cho biết lãi suất ở mức chưa từng thấy ở Anh trong hơn một thập kỷ đang đẩy chi phí vay lên cao, cùng với lạm phát cao, niềm tin của người tiêu dùng yếu và chi phí hoạt động tăng cao, gây thiệt hại nặng nề cho bảng cân đối kế toán của các công ty.

Ông Supperstone lưu ý: “Kế hoạch giảm lãi suất hiện nay có lẽ khó có thể xảy ra cho đến cuối năm nay, mặc dù vẫn có hy vọng về việc giảm lãi suất vào tháng 8”.

Báo cáo cho biết, tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở Anh đã gia tăng kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp hỗ trợ mà chính phủ Anh áp dụng trong thời kỳ Covid-19 và hiện cao hơn nhiều so với mức đã đăng ký trước đại dịch.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: