Argentina: Phát hiện 83 hộp tài liệu tuyên truyền Đức Quốc xã

(CLO) Hôm 11/5, Tòa án Tối cao Argentina thông báo phát hiện hàng chục hộp tài liệu liên quan đến chế độ Đức Quốc xã, bị chính quyền tịch thu trong Thế chiến II, tại hầm lưu trữ của tòa án.

Theo hồ sơ lịch sử, 83 hộp tài liệu này được Đại sứ quán Đức tại Tokyo gửi đến Argentina vào tháng 6/1941 trên tàu hơi nước Nhật Bản Nan-a-Maru. Lô hàng lớn đã thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng Argentina, vốn lo ngại nội dung bên trong có thể ảnh hưởng đến tính trung lập của nước này trong chiến tranh.

Screenshot 2025-05-12 at 09.44.35
Một phần tài liệu trong 83 hộp được phát hiện. Ảnh chụp màn hình.

Mặc dù phía Đức tuyên bố các hộp chỉ chứa đồ dùng cá nhân của nhà ngoại giao, cơ quan hải quan Argentina đã kiểm tra ngẫu nhiên năm hộp. Họ phát hiện các postcard, ảnh chụp, tài liệu tuyên truyền của chế độ Đức Quốc xã, cùng hàng ngàn cuốn sổ tay thuộc Đảng Đức Quốc xã. Một thẩm phán liên bang sau đó đã ra lệnh tịch thu toàn bộ lô hàng và chuyển vụ việc lên Tòa án Tối cao.

Lý do chính xác các tài liệu được gửi đến Argentina và hành động của Tòa án Tối cao vào thời điểm đó vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, 84 năm sau, các nhân viên tòa án đã tình cờ tìm thấy những hộp này khi chuẩn bị cho một bảo tàng của Tòa án Tối cao.

“Khi mở một trong các hộp, chúng tôi nhận ra đây là tài liệu nhằm củng cố và lan truyền tư tưởng của Adolf Hitler tại Argentina trong giai đoạn Thế chiến II”, thông cáo của Tòa án Tối cao cho biết.

Hiện tại, các hộp tài liệu đã được chuyển đến một phòng bảo quản với biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Tòa án cũng mời Bảo tàng Holocaust ở Buenos Aires tham gia bảo tồn và kiểm kê. Các chuyên gia sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm manh mối về những khía cạnh chưa được biết đến của Holocaust, chẳng hạn như mạng lưới tài chính quốc tế của Đức Quốc xã.

Argentina giữ vai trò trung lập trong Thế chiến II cho đến năm 1944. Năm 1945, nước này tuyên chiến với Đức và Nhật Bản. Theo Bảo tàng Holocaust, từ năm 1933 đến 1954, khoảng 40.000 người Do Thái đã đến Argentina để trốn chạy sự đàn áp của Đức Quốc xã ở châu Âu. Argentina hiện là nơi sinh sống của cộng đồng Do Thái lớn nhất Mỹ Latinh.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: